Trong ngày khánh thành đường sách TP HCM (9/1), Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm đến một gian hàng đứng chờ xin chữ như bao người khác.

Hòa vào trong dòng người xin chữ, bà Quyết Tâm đã từ chối lời mời, sự ưu tiên của chủ gian hàng sách, đứng chờ như bao người dân khác.

Ông Chính Trung – nghệ nhân thư pháp nổi tiếng TP HCM kể lại với PV: “Lần đầu tiên gặp Chủ tịch HĐND TP HCM, tôi ấn tượng về sự thân thiện của bà. Tôi tặng chữ 'Tâm' cho bà Tâm với mong muốn bà sẽ luôn giữ được tâm bình yên và dồn mọi tâm huyết, cống hiến cho sự phát triển của thành phố. Tôi vô cùng bất ngờ khi bà xếp hàng cùng mọi người. Đây là hành động đẹp, đáng để mọi người học tập”.

{keywords}

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm không ngại đứng xếp hàng cùng các bạn trẻ.

Bạn Phát Lê (quận 11) - người đứng xếp hàng chung, chờ xin chữ với bà Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết: "Chủ tịch HĐND TP HCM rất giản dị, không chứng tỏ quyền lực bằng cách nhận sự ưu tiên. Bà khiến những người trẻ như tôi phải nhìn lại mình. Tôi nghĩ, để xã hội văn minh thì mỗi người phải cư xử văn minh trước".

Câu chuyện về văn hóa xếp hàng đã trở thành đề tài được dư luận quan tâm nhiều năm nay ở Việt Nam. Trong mắt người nước ngoài, người Việt hầu như không có văn hóa xếp hàng. Điều này ảnh hưởng không nhỏ về hình ảnh đất nước với bạn bè quốc tế. Hành động xếp hàng không lớn nhưng thể hiện ý thức, văn hóa của cá nhân và rộng hơn là thể hiện văn hóa, văn minh của đất nước.

Là thành phố đi đầu cả nước về ứng xử văn minh đô thị, những năm gần đây, vấn đề về văn hóa xếp hàng dần được cải thiện ở TP HCM.

{keywords}

Dù thời gian chờ khá lâu nhưng bà Tâm vẫn nhẫn nại xếp hàng chờ.

Điều này thể hiện trước tiên ở thái độ của lãnh đạo thành phố. Bà Phạm Phương Thảo, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM từng nghiêm khắc cho rằng: “Thói quen không xếp hàng thể hiện sự ích kỷ của con người, thiếu tôn trọng người khác lại vừa không tự trọng. Sâu xa hơn là khiếm khuyết trong giáo dục, ý thức biết nhường nhịn và tôn trọng người xung quanh”.

Còn nguyên Phó chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thị Thu Hà thì chia sẻ, để cải thiện văn hóa xếp hàng thì mỗi cán bộ, công chức… cần gương mẫu trong chuyện xếp hàng. Mỗi tấm gương như vậy là bài học thiết thực cho những người xung quanh, các em nhỏ.

Muốn cạnh tranh và để cạnh tranh, bạn cần phải rèn luyện tính kỷ luật và nếu không có tính kỷ luật bạn sẽ không thể cạnh tranh. Tính kỷ luật là nữ hoàng trong những thứ thiết yếu.
Theo Hằng Nguyễn/Zing.vn