- Sau gần hai tháng tổ chức (từ 2/10) - kỳ thi Toán quốc tế giữa các thành phố (ITOT) dành cho học sinh THCS và THPT đã bế mạc sáng 29/11. 140 trên tổng số 322 bài thi được gửi sang Nga để xét Bằng chứng nhận từ Viện Hàn lâm Khoa học Nga.

Ban tổ chức cho biết, kỳ thi ITOT đã thu hút gần 600 thí sinh tham gia, gồm 11 trường THCS và 13 trường THPT đến từ 8 tỉnh thành: Hà Nội, Nghệ An, Hà Tĩnh, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nam Định, Hải Dương, Hải Phòng.

Theo đó, khối THCS có 189 giải chính thức (59%), trong đó có 33 giải nhất, 63 giải nhì, 93 giải 3.

{keywords}
Thí sinh nhận quà, bằng khen và kỷ niệm chương

Khối THPT đạt 133 giải chính thức (56%) với 33 giải nhất, 40 giải nhì và 60 giải ba. Đa số các giải nhất thuộc về học sinh trường Amsterdam.

Nhận định về kết quả đạt được của Kỳ thi, PGS.TS Lê Anh Vinh khẳng định tính nghiêm túc và bảo mật của hệ thống đề thi và cách chấm giải. Bên cạnh Bằng chứng nhận từ Viện Hàn lâm Khoa học Nga và hệ thống giải thưởng của Ban tổ chức địa phương, những thí sinh có số điểm cao nhất sẽ được mời tham dự Trại hè Toán học được tổ chức tại Nga.

Dự kiến, kỳ thi Toán quốc tế lần thứ 38 sẽ  được tổ chức vào mùa xuân 2016.

Nguyễn Hiền