- Thông tin từ Trường ĐH Duy Tân cho biết trường vừa xét tuyển đặc cách cao học cho cụ ông Lê Phước Thiệt (82 tuổi).

Sáng 1/8, Trường ĐH Duy Tân tổ chức lễ khai giảng lớp cao học 12.

{keywords}

Cụ Lê Phước Thiệt (bên phải) nhận quyết định tuyển thẳng vào lớp cao học của Trường ĐH Duy Tân. (Ảnh: Khánh Hiền)

Trong số 145 học viên trúng tuyển các ngành Khoa học Máy tính, Quản trị Kinh doanh, Kế toán và Xây dựng dịp này, trường này đã công bố đặc cách trúng tuyển cao học và miễn toàn bộ học phí cho cụ ông Lê Phước Thiệt - 83 tuổi đã tốt nghiệp cử nhân tài chính của ĐH Bang California (Mỹ).

Lãnh đạo trường, đông đảo các học viên trúng tuyển cùng con cháu trong gia đình cụ Thiệt đã đến chung vui tại buổi lễ.

Cụ Lê Phước Thiệt quê ở Quảng Nam đã tốt nghiệp ĐH Bang California khi gần bước sang tuổi 70. Do phải nuôi 7 người con ăn học nên cụ đã gác lại ước mơ được tiếp tục đi học cho đến khi trở về Việt Nam.

Bước vào tuổi 82, cụ đã đến đăng ký học cao học ngành Quản trị Kinh doanh tại Trường ĐH Duy Tân.  

Tại buổi lễ, cụ ông Lê Phước Thiệt tâm sự bản thân cụ rất vui mừng: "Đó không phải là học bổng cho học sinh nghèo mà là tấm lòng của những người tri thức có nhiều tâm huyết vì sự nghiệp giáo dục luôn hết mình khích lệ mọi đối tượng có nhu cầu học tập tìm đến Duy Tân để tiếp cận tri thức mới. Tôi đi học bây giờ không phải để khởi nghiệp kinh doanh, để mưu cầu chức vị mà mong muốn học để tuổi già thêm ý nghĩa để cổ vũ sự học, tinh thần hiếu học cho con cháu.

  • Văn Chung