- Sáng 4/7, thí sinh dự thi môn Lịch sử ở các cụm thi đều giảm, lượng thí sinh đăng ký cũng gần như ít nhất trong các môn thi. Tuy nhiên vẫn không ít trường hợp bị đình chỉ do mang tài liệu vào phòng.

So với các môn thi trước, 2 môn thi cuối cùng này số lượng thí sinh đăng ký rất ít, cụ thể môn Sinh học là trên 283.000 thí sinh đăng ký dự thi, môn Lịch sử trên 153.000 thí sinh dự thi.

{keywords}
Thí sinh trước giờ thi môn Lịch sử tại cụm thi Trường ĐH Kinh tế quốc dân. (Ảnh: VC)

Cụm thi Trường ĐH Kinh tế quốc dân sáng 4/7 chỉ có 1146 thí sinh dự thi ở 2 điểm thi đặt tại trường. Đây là môn thi ít thí sinh nhất trong 8 môn ở kỳ thi THPT quốc gia của cụm này.

Tương tự, cụm thi Trường ĐH Bách khoa Hà Nội sáng nay cũng chỉ có 1600 thí sinh dự thi ở 44 phòng thi đặt tại 2 điểm thi ở tại trường. So với các môn còn lại, số thí sinh dự thi môn Lịch sử ở cụm này chỉ bằng ¼ đến 1/5 thậm chí chỉ gần bằng 1/10 các môn có số thí sinh đăng ký đông như Toán, Văn.

Buổi thi cũng có số thí sinh vắng mặt nhiều hơn các môn còn lại khi đạt tỉ lệ 93,5%. Các môn trước đó đều có tỉ lệ trên dưới 98%.

Tại cụm thi Học viện Nông nghiệp VN có 1143 thí sinh dự thi trong tổng số 1187 thí sinh đăng ký dự thi đạt tỉ lệ 96,29%. Báo cáo của đại diện nhà trường cho biết đã có 4 thí sinh bị đình chỉ thi do mang tài liệu vào phòng.

Cụm Trường ĐH Sư phạm Hà Nội có 2695 thí sinh dự thi trên tổng số 2867 thí sinh đăng ký, đạt tỉ lệ 94%. Cụm Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội tỉ lệ này là 2146/2230 đạt 96,23%.

Tại cụm thi Trường ĐH Thủy lợi cũng có 10 thí sinh bị đình chỉ do lỗi tương tự.

  • Văn Chung