- Chiều 3/7, thí sinh bước vào môn thi Hóa học kỳ thi THPT quốc gia 2015. Thời tiết Hà Nội vẫn nóng hầm hập. Thí sinh được mang nước lọc đã bóc vỏ vào phòng thi.

Tại điểm thi Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, không khí các phòng thi khá nghiêm túc. Trước giờ gọi thí sinh vào phòng thi, nhân viên giữ trật tự và sinh viên tình nguyện giúp kiểm tra giấy cho thí sinh cũng không quên nhắc nhở các em chỉ được mang nước lọc đã bóc vỏ trần vào phòng.

Theo một nhân viên đứng trực nhắc nhở bên ngoài một điểm thi: Việc này để đề phòng có trường hợp thí sinh ghi công thức nhỏ lên các nhãn chai nước. Các loại quạt giấy cũng dễ thực hiện việc này nên thí sinh cũng phải bỏ ở ngoài phòng thi.

Tại một phòng thi, một thí sinh cũng được nhắc nhở bóc giấy bóng dán bên trong máy tính cá nhân để đảm bảo tính an toàn.

Một vài hình ảnh được ghi lại tại điểm thi Trường ĐH Sư phạm Hà Nội chiều 3/7:

{keywords}
 Thí sinh tranh thủ ôn bài dưới thảm cỏ và tán cây xung quanh trường.
{keywords}
 Trời khá nóng nên thí sinh nào cũng có quạt tay.
{keywords}
 Một người mẹ cầm ô đưa con đến tận phòng thi.
{keywords}
Trời nóng, hầu hết thí sinh đều mang theo chai nước vào phòng thi
{keywords}
 Thí sinh đội nắng vào phòng thi.
{keywords}
Thí sinh tranh thủ ngồi soạn đồ bên ngoài điểm thi.
{keywords}

{keywords}
Một thí sinh lau vội mồ hôi bên ngoài phòng thi.
{keywords}
Thí sinh được yêu cầu bóc hết các nhãn dán trên chai nước lọc để tránh trường hợp ghi công thức lên.
{keywords}
{keywords}
 Một thí sinh bóc bỏ phần dán giấy bỏng bên trong nắp của máy tính cá nhân.
{keywords}
Thí sinh áp chai nước lạnh nên má để người dịu mát.
{keywords}
Cán bộ coi thi đối chiếu ảnh trên thẻ dự thi với album ảnh được phát trước đó để gọi các em vào phòng thi.
{keywords}

 Trong buổi thi chiều 3/7, thí sinh sẽ có thời gian làm bài 90 phút trắc nghiệm môn Hóa học.


  • Văn Chung