Sáng nay, nhiều thí sinh đến trường thi từ 5h30 để tránh nắng nóng, dù 8h mới làm thủ tục dự thi. Hai xe tải được huy động đưa thí sinh đến cụm thi Đại học Bách Khoa Hà Nội.

{keywords}

Tại Hà Nội: Đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, lúc 7h sáng 30/6, ùn ứ giao thông. Tuyến đường này đang thi công công trình đường sắt trên cao, sĩ tử đi thi đông nên xảy ra ùn tắc. Ảnh: Chí Toàn.

{keywords}

Khu vực này tập trung nhiều trường đại học như Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đại học Sư phạm, Đại học Ngoại ngữ... Lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ sớm hơn thường lệ. Ảnh: Chí Toàn.

{keywords}

Ông Nguyễn Văn Thực (Mê Linh, Vĩnh Phúc) cho biết, hai bố con đi xe máy từ 5h sáng tới điểm thi. "Để tiết kiệm chi phí, chắc mấy hôm tới, tôi chỉ lấy gốc cây làm điểm tựa, chứ không dám vào cafe máy lạnh chờ con đâu", ông nói. Ảnh: Chí Toàn.

{keywords}

Lực lượng thanh niên xung kích cũng ra đường hỗ trợ sĩ tử trên đường Cầu Giấy. Ảnh: Chí Toàn.

{keywords}

Tại khu vực Đại học Bách Khoa Hà Nội, trên đường Giải Phóng, lực lượng thanh niên tình nguyện căng mình điều khiển giao thông. Ảnh: Anh Tuấn.

{keywords}

{keywords}

Một đơn vị dùng xe tải hỗ trợ đưa đón thí sinh đến địa điểm thi. Ảnh: Anh Tuấn.

{keywords}

Thời tiết nóng nực khiến nhiều sĩ tử khó chịu. Ảnh: Anh Tuấn.

{keywords}

Thí sinh Đàm Hương Giang (trường Việt Nam - Ba Lan, Hà Nội) bị tai nạn ô tô gãy chân cách đây hơn một tuần. Cô gái đã cố gắng đi thi và được sự giúp đỡ của bạn cùng phòng. Ảnh: Anh Tuấn.

{keywords}

Anh lính trẻ Hoàng Đức An (sinh năm 1996, quê Lộc Hoà, Nam Định) là một trong nhiều quân nhân tham gia kỳ thi lần này. Ảnh: Anh Tuấn.VideoNữ sinh Thúy Kiều tâm sự trước ngày thi

{keywords}

Tại Thanh Hóa: Đến 6h30 sáng, nhiều phụ huynh và sĩ tử đã ngồi trước cổng Đại học Hồng Đức chờ đợi. Kỳ thi THPT quốc gia 2015 tại Thanh Hóa có 2 hội đồng thi. Hội đồng thi số 1 do Đại học Hồng Đức chủ trì, khoảng 30.500 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, 6.500 thí sinh của tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Nguyễn Dương.

{keywords}

Ngoài Đại học Hồng Đức, thí sinh thi tại 36 điểm, đặt tại thành phố Thanh Hóa, thị xã Bỉm Sơn, Hà Trung, Hoằng Hóa, Đông Sơn, Quảng Xương. Ảnh: Nguyễn Dương.

{keywords}

Tại Nghệ An: Thí sinh ngồi chờ làm thủ tục tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh. Ảnh: Phạm Hòa.

{keywords}

PGS-Tiến sĩ Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng trường ĐH Vinh, Trưởng hội đồng coi thi cụm số 25 cho biết, sáng 30/6 có 97,7% thí sinh đến các điểm thi làm thủ tục dự thi (tương đương 36.361 thí sinh). Ảnh: Phạm Hòa.

{keywords}

Giao thông hỗn loạn trước cổng Đại học Vinh (đường Lê Duẩn). Ảnh: Phạm Hòa.

{keywords}

Tại TP HCM: Lực lượng tình nguyện viên làm hàng rào đảm bảo giao thông tại nhiều địa điểm thi trong thành phố. Ảnh: Hải An.

{keywords}

Nhiều thí sinh bỡ ngỡ khi lần đầu bước chân vào giảng đường đại học làm thủ tục dự thi. Ảnh: Hải An.

{keywords}

Sau khi xếp hàng ngoài hành lang, các thí sinh được gọi vào phòng để làm thủ tục tại Đại học Sư phạm TP HCM. Ảnh: Hải An - Phan Trai Úc.

{keywords}

Các sĩ tử mang theo giấy tờ tùy thân để nhận thẻ dự thi. Ảnh: Hải An.

{keywords}

Thí sinh Đỗ Kế Thiện, học sinh trường THPT Trần Hữu Trang, quên mang CMND. Em phải làm giấy cam đoan để hôm sau được vào phòng thi. Ảnh: An Úc.

{keywords}

Giám thị thông báo quy chế thi và ghi rõ các loại máy tính không được sử dụng trong môn thi Toán sáng 1/7. Ảnh: An Úc.

(Theo Zing.vn)