Nói đến số lượng kỹ sư, Mỹ, Nhật và các quốc gia phát triển thường chiếm phần lớn trong vòng vài thập kỷ qua. Tuy nhiên, mọi thứ bắt đầu thay đổi. 

{keywords}

10 quốc gia đào tạo kỹ sư nhiều nhất thế giới năm 2015 gồm có: Nga, Mỹ, Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia, Ukraine, Pháp và Việt Nam

Số lượng cử nhân tốt nghiệp các ngành cơ khí, sản xuất, xây dựng ở các nước đang phát triển và các quốc gia mới nổi bắt đầu chiếm một lượng đáng kể.

Theo nghiên cứu của Diễn đàn Kinh tế thế giới WEF (trừ Trung Quốc và Ấn Độ do thiếu dữ liệu), Nga là quốc gia đứng đầu bảng về số lượng kỹ sư với 454.000 cử nhân các ngành cơ khí, sản xuất và xây dựng. Mỹ đứng thứ hai với số lượng 237.826 kỹ sư, trong khi Iran xếp số 3 với 233.695 kỹ sư.

Các quốc gia đang phát triển gồm Indonesia và Việt Nam cũng lọt vào tốp 10, lần lượt với 140.000 kỹ sư và 100.000 kỹ sư mỗi năm.

Xếp hạng là kết quả phân tích số liệu ở 124 nền kinh tế.

  • Nguyễn Thảo (Theo Forbes)