Công ty CP Trò chơi Giáo dục Trực tuyến Egame vừa khai trương văn phòng Tổng đại lý khu vực Nha Trang tại khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, Đường A1, tòa nhà VCN, tỉnh Khánh Hòa.

Ra mắt Tổng đại lý về trò chơi giáo dục

{keywords}

Ông Nguyễn Ngọc Thủy - Chủ tịch HĐQT và ông Đỗ Ngọc Hưng - Tổng Giám đốc Công ty Egame cắt băng khai trương Tổng đại lý Egame tại Nha Trang

Tới tham dự lễ khai trương có ông Trần Nguyên Lượng - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hòa, ông Nguyễn Ngọc Thủy - Chủ tịch HĐQT Công ty Egame, bà Phạm Kim Tuyến - Giám đốc Tổng đại lý Egame tại Nha Trang, bà Nguyễn Thị Thuận - Chủ tịch tập đoàn HBB, bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Hiệu trưởng trường Tiểu học Phước Tiến cùng hơn 20 em học sinh giỏi đại diện cho hơn 20.000 học sinh khu vực thành phố Nha Trang và đông đảo các bậc phụ huynh.

Bắt đầu phát triển kinh doanh tại thị trường Nha Trang từ 1/4, đến nay Công ty Egame đã có hơn 200 khách hàng tại Nha Trang.

Nhân dịp Khai trương Văn phòng tổng đại lý Nha Trang, chào mừng ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Công ty Egame dành tặng 20 thẻ học tập trị giá 1 triệu đồng/thẻ cho 20 em học sinh có thành tích học tập xuất sắc tại khu vực Nha Trang

Được biết trước đó, văn phòng Egame tại Thái Nguyên đã tổ chức hội thảo với chủ đề “Giải pháp học tập và giải trí trực tuyến” thu hút sự quan tâm của đông đảo các bậc phụ huynh và các em học sinh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

{keywords}

Nhân dịp Khai trương Văn phòng Tổng Đại Lý Nha Trang, chào mừng ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Công ty Egame dành tặng 20 thẻ học tập trị giá 1 triệu đồng/thẻ cho 20 em học sinh có thành tích học tập xuất sắc tại khu vực Nha Trang

Game giáo dục được yêu thích

Thương hiệu Egame đã không còn xa lạ với các em học sinh, sinh viên cả nước nói chung và tại thành phố biển Nha Trang nói riêng.

Năm 2013, trên nền tảng của CPVM, cuộc thi viết “Ý tưởng sáng tạo về trò chơi giáo dục” do TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Hội đồng Đội TW, Bộ GD&ĐT phối hợp cùng công ty Egame phát động thu hút hơn 1 triệu bài tham dự, đã đánh dấu bước ngoặt cho sự phát triển của thể loại trò chơi mới này.

{keywords}

Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi CPVM (21/4) được truyền hình trực tiếp trên ANTV

Bước sang 2014, một phiên bản CPVM hoàn toàn mới ra đời với đồ họa 3D sắc nét, thiết kế nhân vật Chibi dễ thương, có thể chơi được trên cả máy tính bàn, máy tính bảng và điện thoại thông minh… CPVM phiên bản mới được cộng đồng đánh giá là một làn gió lạ “riêng mà độc” khi kết hợp hài hoà, logic mà hấp dẫn giữa hai yếu tố tưởng chừng khó tiệm cận nhau: giáo dục khô khan và tính giải trí của trò chơi.

Năm 2014 trò chơi này có bước tiến đột phá với cuộc thi CPVM dành cho học sinh THCS với quy mô và giải thưởng lớn nhất từ trước đến nay do TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - HĐ Đội TW, Bộ GD&ĐT phối hợp cùng công ty Egame phát động. Chưa bao giờ, ở Việt Nam, một trò chơi giáo dục lại được đưa vào các trường học, cung, nhà văn hóa thiếu nhi, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi như một phương thức giải trí, học tập bổ ích và chính thống như vậy.

Rất nhiều ý kiến của học sinh, phụ huynh, thầy cô,… khẳng định CPVM mang đến cho người chơi những phút giây thư giãn cùng trải nghiệm vô cùng hấp dẫn. Quan trọng hơn, CPVM là thế giới ảo nhưng mang lại những giá trị thực, tốt cho việc học tập, phát triển tâm-sinh lý của các em học sinh.

Năm 2015, Egame tiếp tục đồng hành cùng Ban Tuyên giáo TW, HĐ Đội TW, Bộ GD&ĐT tổ chức thành công hội thi Olympic toàn quốc các môn Khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh với tên gọi Ánh sáng soi đường” thu hút sự tham gia tranh tài của gần 240.000 đoàn viên, sinh viên trong và ngoài nước.

Không chỉ có CPVM mà các sản phẩm của công ty Egame đều được thiết kế theo nguyên lý “học mà chơi, chơi mà học”. Trong đó, trò chơi CPVM đã thu hút sự tham gia của gần 2 triệu người chơi.

Hồng Vân