- Cố cho xe qua đường sắt khi đoàn tàu gần chạy tới, chiếc xe đạp cùng bé Thương (10 tuổi, trú Hà Tĩnh) bị tàu hỏa đâm vào. Cú va chạm khiến cháu Thương bị văng ra xa, ngất xỉu.
 

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16h30 ngày 19/4, tại đường ngang thuộc thôn Minh Lạng, xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh.
 
Nạn nhân là bé Võ Thị Thương (10 tuổi, học sinh lớp 4, trường tiểu học Đức Lạng).
 
Thông tin từ người nhà cung cấp, vào thời điểm trên, cháu Thương dùng xe đạp để đi gọi anh chị về nhà ăn cơm.
 
Đang trên đường trở về nhà, qua đoạn đường ngang, phát hiện có tàu hỏa sắp chạy qua nhưng Thương vẫn cố gắng đạp xe qua trước.
 
Lúc này, đoàn tàu vừa chạy tới, va vào phía đuôi xe đạp rồi kéo chiếc xe này đi một đoạn dài.
 
Ngay sau khi sự việc xẩy ra, người thân đã nhanh chóng đưa cháu Thương tới Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ cấp cứu.
 
Tối 19/4, trao đổi với VietNamNet, bác sĩ Trần Văn Nhân, Phó GĐ Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho hay, khoảng 17h cùng ngày (19/4), cháu Thương nhập viện trong tình trạng hôn mê, co giật, bầm tím nhiều nơi.
 
Tuy nhiên, do tình trạng nặng nên sau khi tiến hành cấp cứu bằng cách cho cháu Thương thở ô xy, hồi sức, tới 18h ngày 19/4, Bệnh viện đã chuyển cháu ra Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để điều trị.
 
Văn Đức