Một trợ giảng đã thừa nhận sử dụng email của học sinh để đe dọa đánh bom toàn trường nơi cô đang làm việc.

{keywords}
Trợ giảng Zoe Gregory, 26 tuổi

Zoe Gregory, 26 tuổi gửi một tin nhắn khẳng định đã đặt một thiết bị nổ ở Học viện Ormiston Victory, Norfolk, Anh vào ngày 9/2.

Phát ngôn viên của trường cho biết cô Gregory đã bị sa thải khỏi trường ngay sau đó.

Trước đó, hai học sinh Holly Littlefied, 16 tuổi và Vicky Francis, 15 tuổi đã bị cảnh sát bắt giam trong 10 giờ vì đe dọa đánh bom được gửi từ email của các em. Hai em đã bị bạn bè trêu là “khủng bố”, Littlefield thì bị trêu là “Holly Bin Laden”.

Bà mẹ 2 con Gregory sau đó đã nhận tội đánh cắp email và đe dọa đánh bom giả tại tòa án Norwich Magistrates. Được biết, Gregory mắc chứng trầm cảm sau sinh.

Phát ngôn viên trường Victory cho biết họ đang phối hợp với cảnh sát và tuân thủ đúng quy trình điều tra. “Chúng tôi đang tiếp tục làm tất cả mọi thứ có thể để hỗ trợ các học sinh liên quan”.

  • Nguyễn Thảo (Theo BBC)