Một nữ sinh 11 tuổi đã nhảy từ ban công tầng 7 xuống đất tự tử. Sự việc xảy ra khi nhà trường mời phụ huynh đến trao đổi về chuyện bài tập về nhà của cô.

Sự việc xảy ra vào sáng Thứ Hai, 30/3 tại nhà cô bé, ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc).

{keywords}

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu

Tin tức địa phương cho hay, các học sinh lớp 4 đã bị rầy la ở trường tiểu học vì không hoàn thành bài tập về nhà.

Không những thế, cô bé còn nói dối thầy cô. Cô bé vốn là học sinh ngoan ngoãn. Giáo viên chủ nhiệm đã quyết định mời gia đình đến để trao đổi về những thay đổi của người học trò.


{keywords}

Người mẹ suy sụp

Trong cuộc gặp gỡ, bố mẹ cô bé và phụ huynh đã thống nhất với nhau em chỉ đến lớp khi đã hoàn tất bài vở. Các thông tin liên quan đều được người lớn giữ kín.

Tuy nhiên, ngay sau khi ở trường về, trong lúc mẹ đang đậu xe dưới nhà, cô bé đã nhảy lầu. Người dân xung quanh đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng không kịp.

{keywords}
Hiện trường vụ tự tử

Người mẹ cho biết đã mắng con gái trên đường về, với mục đích để con không phạm sai lầm. Bà cho biết, cô không có dấu hiệu trầm cảm hay muốn tự tử trước đó.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra.

Dư luận Trung Quốc dấy lên tranh luận, một bên cho rằng vụ việc là kết quả của nền giáo dục nặng nề; bên khác lại nhìn nhận đây là vấn đề tâm lý yếu ớt của trẻ em hiện nay.

  • Song Nguyên (Theo Shanghailist, Weibo)