ĐH Harvard vừa ra quyết định chính thức cấm quan hệ tình dục giữa sinh viên đại học và giảng viên. Trước đó đã có một số trường thực hiện quy định này.

{keywords}

Harvard cho biết quyết định làm rõ giới hạn được chấp nhận trong mối quan hệ giảng viên – sinh viên này là kết quả của một quá trình xem xét chính thức, chứ không bị tác động bởi bất cứ vụ việc nào.

“Sinh viên tới trường là để học hỏi từ chúng tôi. Chúng tôi không tới đây để quan hệ tình ái với họ” – bà Alison Johnson, giảng viên Lịch sử của Harvard nói.

Lãnh đạo nhà trường từ chối cho biết nếu một giảng viên làm sai quy định thì hình thức kỷ luật là gì.

“Chỉ là một quy định. Chẳng có gì để gây tranh cãi cả” – bà Johnson nhận định.

“Chẳng có ai nói với chúng tôi rằng ‘các anh đang cư xử với tôi như trẻ con, đang chà đạp lên quyền dân sự của tôi. Tôi sẽ quan hệ với bất cứ ai mà tôi thích’”. Bà cũng cho biết nhà trường muốn thực hiện quy định này với giảng viên, chứ không phải với sinh viên.

Được biết, ĐH Yale, Connecticut và ĐH Bang Arizona cũng đã thực hiện quy định tương tự trong vài năm gần đây, một phần là do sức ép từ bang về cách xử lý của các trường với những vụ tấn công tình dục.

  • Nguyễn Thảo (Theo Huffington Post)