- Qua hai lần rà soát, chỉnh sửa, văn bản của UBND tỉnh Vĩnh Phúc vẫn chưa đạt yêu cầu của Bộ Nội vụ.

Tối 14/1, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn thông tin với VietNamNet cho biết đã nhận báo cáo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về kỳ thi tuyển giáo viên 2014. Tuy nhiên, văn bản này “chưa đạt yêu cầu, phải làm lại”.

{keywords}
Hai quyết định liên quan đến kỳ thi tuyển giáo viên 2014 của Vĩnh Phúc. (Ảnh: VC).

Trước đó, ngày 7/1, Bộ Nội vụ có công văn hỏa tốc gửi UBND tỉnh Vĩnh Phúc nêu rõ: Ngày 6/1/2015, một số phương tiện thông tin truyền thông đã phản ánh việc tuyển dụng viên chức ngành GD-ĐT năm 2014 của tỉnh Vĩnh Phúc không đúng với các quy định của pháp luật hiện hành.

Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về tuyển dụng công chức, viên chức, Bộ Nội vụ đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Phúc khẩn trương báo cáo cụ thể quá trình tổ chức tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2014.

Công văn yêu cầu UBND tỉnh báo cáo trước 9/1.

Đến 12/1, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn trả lời VietNamNet, cho biết báo cáo này “không đạt yêu cầu, phải làm lại”. Hạn cuối là ngày 14/1.

Đến hạn ngày 14/1, văn bản báo cáo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc gửi Bộ Nội vụ vẫn “không đạt yêu cầu, phải làm lại”.

Trước đó, việc đột ngột từ tổ chức thi giáo viên năm 2014 giao các huyện, thị tổ chức chuyển lên thi tập trung ở cấp tỉnh, đồng thời ban hành quyết định thay đổi cách xác định điểm trúng tuyển (khi đã thi xong) của UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã khiến thí sinh bức xúc. Từ đỗ thành trượt, các thí sinh đề nghị UBND tỉnh giữ nguyên cách tính điểm theo huyện, thị như trước kia để đảm bảo quyền lợi cho họ.

  • Đăng Duy