Toán và Khoa học là 2 lĩnh vực làm khó các bậc cha mẹ nhất. Trong khi đó 2/3 các bậc cha mẹ lo lắng rằng họ sẽ bị các giáo viên của con em họ đánh giá dựa vào chất lượng của các bài tập về nhà của các bé.

Heather Smith, giám đốc marketing của Aviva tại Anh cho biết: “Nghiên cứu này cho thấy rằng nhiều phụ huynh rất thiếu tự tin khi giúp con làm bài tập về nhà. Tuy nhiên, điều quan trọng là chúng ta làm mọi thứ có thể để giúp đỡ con em chúng ta trong các bộ môn quan trọng. Thí dụ, chúng ta có thể giúp chúng làm toán từ khi còn nhỏ và phát triển sự tự tin của chúng trong môn học này.”

“Là người lớn, chúng ta có thể không nhớ nhiều về bảng tuần hoàn, về lịch sử nhưng kỹ năng cốt lõi như đọc, viết và làm toán rất quan trọng trong việc xây dựng sự tự tin, khả năng của con trong các môn học, do vậy, chúng cần là một ưu tiên” – Smith nói thêm.

Hơn một nửa trong số 2.000 phụ huynh cho biết họ hiện giờ ước họ đã cố gắng học giỏi môn Toán hơn khi còn đến trường. Khoảng 30% cha mẹ cảm thấy áp lực khi phải hỏi câu trả lời qua phụ huynh khác, trong khi hơn 20% thì mặc kệ cho chồng/vợ của họ giải quyết bài tập đó.

Bà Smith nói thêm: "Thật ngạc nhiên khi Toán học đứng đầu danh sách các môn học mà cha mẹ sợ nhất. Bản thân tôi cũng là một phụ huynh, tôi hiểu được những thách thức mà các cha mẹ phải đối mặt khi giúp đỡ con cái làm bài tập về nhà.”

  • Theo Thái Hòa/Daily Mail/Dân Việt