Chiều 26/11, Công an huyện U Minh (tỉnh Cà Mau) cho biết, 4 học sinh mất tích đã được di chuyển từ Long An về bàn giao cho các gia đình các em ở miệt rừng U Minh hạ (thuộc xã Nguyễn Phích, huyện U Minh).

Trước đó, ngày 25/11, Công an huyện U Minh nhận được tin báo, 4 học sinh Trường THCS Nguyễn Thái Bình (thị trấn U Minh) gồm: Trịnh Thị Anh Thư (15 tuổi), Bùi Thị Anh Thư (14 tuổi) cùng học lớp 9; Nguyễn Bích Huyền (12 tuổi), Nguyễn Thúy Lan (11 tuổi) cùng học lớp 6, đi học từ sáng đến chiều cùng ngày nhưng không thấy các em về nhà.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, CA huyện U Minh xác minh, được biết 4 học sinh nêu trên đón xe buýt từ U Minh đi Cà Mau. Phối hợp với lực lượng chức năng khác, CA huyện U Minh tìm thấy 4 học sinh nêu trên tại nhà tên Lê, trú tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An).

Cả 4 học sinh nêu trên cho hay, do quen một người tên Hoàng Em (19 tuổi, ở huyện Bến Lức) qua Faecbook. Hoàng Em hứa giúp các em đi làm cà phê với mức lương cao. Cả nhóm bỏ học lên Long An theo lời Hoàng Em giới thiệu.

Vụ việc tiếp tục được Công an huyện U Minh phối hợp điều tra, làm rõ.

Thu Đông – Quốc Huy