Bảng Xếp hạng các trường đại học thế giới 2014 (ARWU) vừa được công bố bởi Trung tâm Đại học đẳng cấp thế giới thuộc ĐH Giao thông Thượng Hải (Trung Quốc).

{keywords}
Tốp 10 trường đại học tốt nhất trong danh sách 500 trường được bình chọn bởi ĐH Giao thông Thượng Hải

Bắt đầu từ năm 2003, ARWU đã công bố danh sách 500 trường đại học hàng đầu dựa trên những dữ liệu đáng tin cậy và minh bạch.

Theo bảng xếp hạng này, ĐH Harvard vẫn giữ vị trí số 1 trong 12 năm liên tiếp. Tốp 10 trường giành vị trí đầu bảng lần lượt gồm: Stanford, MIT, Berkeley, Cambridge, Princeton, Caltech, Columbia, Chicago và Oxford. Mỹ vẫn thống trị bảng xếp hạng với 7/10 trường thuộc top 10, 3 trường còn lại là của Anh.

Sự xuất hiện lần đầu tiên của Viện Công nghệ Thụy Sĩ (EPFL) trong danh sách (xếp số 96) đã nâng số trường của nước này lên 5 trường.

Ngoài danh sách 500 trường đại học tốt nhất thế giới, ĐH Giao thông Thượng Hải còn xếp hạng 200 trường tốt nhất theo từng lĩnh vực được chọn như: Toán học và Khoa học tự nhiên, Khoa học máy tính và công nghệ, Cuộc sống và Khoa học nông nghiệp, Y học, Khoa học xã hội, Toán học, Vật lý, Hóa học, Kinh tế.

Bảng xếp hạng ARWU dựa trên 6 tiêu chí để đưa ra danh sách này: số cựu sinh viên, số giảng viên đạt giải Nobel và giải Fields, số nhà nghiên cứu có tài liệu được trích dẫn nhiều, số bài báo khoa học, số bài báo được lập chỉ mục trong Science Citation Index (Danh mục trích dẫn khoa học). Để chọn ra 500 trường, cơ quan bình chọn đã phải khảo sát và tìm hiểu 1.200 trường đại học hằng năm.

  • Nguyễn Thảo (Theo Shanghairanking)