- Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 vừa công bố kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2013-2014 của sinh viên toàn trường công khai trên website.

{keywords}
Ảnh minh họa: Dân Trí

Trong 7994 sinh viên (tính cả sinh viên hệ liên thông chính quy) của cả 4 khóa, có 22 em không được xét kết quả học tập vì một trong những lý do: bảo lưu, nghỉ học quá nhiều, nộp học phí chậm.

Trong số 7972 sinh viên được xét kết quả học tập, có 4% sinh viên đạt học lực xuất sắc, 13% đạt học lực giỏi, 43% sinh viên học lực khá, 5,1% sinh viên học lực trung bình – khá, 21% nhận học lực trung bình và 12% học lực yếu.

Khoa Toán có tổng cộng 1023 sinh viên thì có 248 em xếp loại trung bình, 197 em học lực yếu. Khoa này có 1 em bị buộc thôi học và 16 em bị cảnh báo học tập học kỳ 1 (năm học 2013-2014). Đây là khoa có số sinh viên nhiều thứ 3 toàn trường và là khoa có số sinh viên bị cảnh cáo nhiều nhất trường.

Ở khoa Ngữ văn, với số sinh viên 1.232 em, có 220 em đạt học lực trung bình và 71 em học lực yếu. Số sinh viên khá, giỏi, xuất sắc khá cao so với mặt bằng chung toàn trường, lần lượt là 563 sinh viên khá, 226 sinh viên giỏi và 73 sinh viên xuất sắc.

Khoa Vật lý có 125 sinh viên học lực trung bình và 100 em học lực yếu trên tổng số 681 sinh viên. Số sinh viên có học lực xuất sắc, giỏi, khá lần lượt là 30, 99 và 284 em.

Khoa Sinh học có 184 sinh viên trung bình, 88 sinh viên yếu trên tổng số 787 sinh viên. Số sinh viên xuất sắc, giỏi, khá lần lượt là 35, 117 và 316 em.

Khoa Giáo dục tiểu học có số lượng sinh viên nhiều nhất trường – 1557 em. Trong đó, có 311 sinh viên trung bình, 50 sinh viên yếu. Sinh viên xuất sắc, giỏi, khá lần lượt là 54, 268 và 806 em.

Khoa Hóa học có 50 sinh viên xuất sắc, 77 sinh viên giỏi, 207 em học lực khá, 16 em trung bình khá, 124 sinh viên học lực trung bình và 88 sinh viên học lực yếu.

Một trong những khoa có số lượng sinh viên thấp nhất là Giáo dục thể chất – 89 em, trong đó chỉ có 5 em xuất sắc, 22 em giỏi, 71 sinh viên khá, 17 sinh viên trung bình – khá, 67 sinh viên trung bình và 89 sinh viên yếu. Số sinh viên yếu của khoa này chiếm 32% tổng số sinh viên của khoa.

Khoa Ngoại ngữ có 668 sinh viên, trong đó có 133 sinh viên trung bình, 75 sinh viên yếu. Số sinh viên xuất sắc là 19, sinh viên giỏi là 83, sinh viên khá là 323 em.

Khoa Công nghệ thông tin có tới 23% sinh viên yếu – tương đương 69 em trên tổng số 294 sinh viên. Số sinh viên trung bình là 60, sinh viên xuất sắc 7, sinh viên giỏi 36, sinh viên khá 102, trung bình – khá là 18 em.

Khoa Giáo dục công dân có 44 sinh viên yếu – chiếm 14%, 82 sinh viên trung bình – chiếm 27% sinh viên toàn khoa. Sinh viên xuất sắc, giỏi, khá, trung bình – khá lần lượt là 1, 31, 111 và 30 em.

Có 80 sinh viên yếu trên tổng số 496 sinh viên khoa Lịch sử, 102 sinh viên trung bình, sinh viên xuất sắc là 41, sinh viên giỏi 64, sinh viên khá 186 và 19 sinh viên trung bình – khá.

Khoa có ít sinh viên nhất là Giáo dục quốc phòng – an ninh với 122 sinh viên, trong đó 56 sinh viên trung bình và 19 sinh viên yếu. Còn lại là sinh viên khá. Khoa này không có sinh viên xuất sắc, giỏi và trung bình – khá.

Cả trường có 6 sinh viên bị buộc thôi học và 46 sinh viên bị cảnh báo học tập học kỳ 1 (năm học 2013-2014).

Số sinh viên khá giỏi như vậy vẫn còn nhiều 

Bình luận về kết quả này, nhiều ý kiến tỏ ra lo lắng về chất lượng của đội ngũ nhà giáo tương lai.

Ở góc độ khác, các ý kiến đánh giá việc “công khai kết quả” này thể hiện trách nhiệm minh bạch thông tin của cơ sở đào tạo đại học với xã hội.

Chiều 3/4, trao đổi với VietNamNet, Hiệu trưởng nhà trường Nguyễn Văn Tuyến khẳng định: "Con số hơn 30% SV trung bình, yếu như vậy là còn quá thấp. Thời chúng tôi học sư phạm cách đây 30 năm số SV xếp loại trung bình hơn 50%, có năm không có SV nào đạt loại giỏi. Hơn 30% SV xếp loại trung bình, yếu tức là số SV xếp loại khá giỏi còn nhiều đấy.". "Bây giờ đang lạm phát bằng khá giỏi. Trường chúng tôi muốn đi vào đào tạo thực chất cho SV. Phóng điểm thì dễ, làm nghiêm túc mới khó. Bộ GD-ĐT đang thực hiện chủ trương Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dụ, bắt đầu từ đổi mới người thầy. Nếu không làm nghiêm khâu này thì hỏng. GV không tốt ảnh hưởng đến cả thế hệ học trò" 

  • Nguyễn Thảo- Văn Chung