– Dương Triệu Vũ cho biết, danh ca Phương Dung vốn dĩ đã không có cảm tình với anh và Đàm Vĩnh Hưng từ trước đó. Đây cũng là lý do chính khiến thí sinh đội anh bị nữ danh ca chê bai nhiều trong đêm chung kết Tuyệt đỉnh song ca.

Cảnh, Quỳnh hôn nhau mấy lần, trước sự chứng kiến của hàng chục người

Đạo diễn 'Những ngọn nến trong đêm' kêu gọi ủng hộ con gái chữa ung thư

Tuấn Hưng: Phía Cung Quần Ngựa có dấu hiệu thoái thác trách nhiệm 

Tiết mục dự thi của học trò đội Dương Triệu Vũ và Đàm Vĩnh Hưng

Mới đây, nam ca sĩ Dương Triệu Vũ bất ngờ đăng tải trên trang cá nhân dòng trạng thái dài thể hiện sự bức xúc của bản thân về danh ca Phương Dung khi bà ngồi ghế giám khảo chấm thi tiết mục của học trò anh trong một cuộc thi.

Cụ thể, trong đêm chung kết “Tuyệt đỉnh song ca" diễn ra tối 16/10, học trò của đội anh và Đàm Vĩnh Hưng góp mặt với ca khúc dự thi “Thương quá Việt Nam”. Tiết mục quy tụ dàn khách mời hoành tráng gồm nhóm 5 Dòng kẻ, nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy, ca sĩ Thụy Vũ, Thiên Vương (nhóm MTV) và được dàn dựng theo phong cách Acapella.

{keywords}
Nguyên văn dòng trạng thái do Dương Triệu Vũ đăng tải.

Tuy nhiên theo nam ca sĩ, nữ danh ca Phương Dung góp mặt trên hàng ghế giám khảo khi ấy lại tỏ thái độ không mấy vui vẻ khi theo dõi tiết mục. Ở phần nhận xét sau đó, nữ danh ca cũng thẳng thừng chê màn trình diễn của học trò anh không có “yếu tố khó” để xứng tầm đi thi.

Không dừng lại ở việc chê thí sinh, Phương Dung thậm chí cũng phê bình hai HLV Đàm Vĩnh Hưng – Dương Triệu Vũ “không biết tính toán” cho thí sinh trong đêm thi quan trọng. Điều này khiến Dương Triệu Vũ tổn thương và cho rằng nữ danh ca đã không ưa thích đội mình ngay từ ban đầu chứ không hẳn vì chất lượng tiết mục.

“Chê tiết mục đội này không có “yếu tố khó’ để đi thi, còn khi chấm thi đội khác mọi thứ giống như là “40 năm rồi chưa bao giờ xem một tiết mục trình diễn đỉnh và đặc biệt như thế”. Có lẽ cô hơi thiên vị hoặc nói thẳng ra là không ưa chúng tôi”, anh bức xúc.

{keywords}
Phương Dung là giám khảo khách mời đêm chung kết Tuyệt đỉnh song ca, ngồi cùng bà còn có nhạc sĩ Đức Huy và ca sĩ Ngọc Sơn.

Về mặt chuyên môn, Dương Triệu Vũ cũng đặt nghi vấn rất có thể danh ca Phương Dung từ trước đến nay chưa từng xem qua một tiết mục nào mang phong cách Acapella nên mới không hiểu được độ khó của nó. Theo anh, đây là thể loại trình diễn không đơn giản, đòi hỏi từ kỹ thuật sân khấu, âm thanh đến mười mấy con người hòa quyện nhau mà không cần nhạc cụ.

Cuối dòng trạng thái, Dương Triệu Vũ viết: “Thôi nói vậy là đủ rồi. Cảm ơn mấy chục con người đã làm nên tiết mục trôi chảy xuyên suốt và rất đáng nhớ. Lần đầu cũng là lần cuối khi tỏ ra quá có tâm”.

Liên hệ Dương Triệu Vũ, anh bày tỏ bản thân vẫn giữ nguyên quan điểm như trên. Về lý do viết đoạn chia sẻ trên trang cá nhân, nam ca sĩ lý giải bởi anh muốn động viên, khích lệ học trò của mình và mong muốn mọi người có cái nhìn khách quan hơn về vụ việc.

“Tôi thất vọng khi nghe những lời do cô Phương Dung nói ra. Bởi ở vị trí một người tiền bối đi trước, cho dù có không thích cô cũng nên có sự khích lệ với thí sinh. Thay vào đó, cô lại phủ nhận hoàn toàn công sức của biết bao nhiêu con người đứng trên sân khấu.

Những gì được phát trên ti vi đã được cắt gọt. Nhưng tôi nhớ rất rõ nhạc sĩ Đức Huy có mặt trong hội đồng giám khảo khi ấy cũng đã lên tiếng phản bác ý kiến của cô Phương Dung như sau: “Tôi xin lỗi chị với tất cả lòng tôn trọng của tôi. Nhưng tôi xin phép không đồng ý với những gì chị nhận xét”.

{keywords}
Nam ca sĩ cho rằng ở vị trí giám khảo, hơn nữa lại là bậc cô chú trong nghề, Phương Dung cần theo dõi tiết mục dự thi với tinh thần rộng mở, thoải mái hơn, thay vì áp đặt hay phán xét khiến thí sinh suy sụp tinh thần.

Ngay thời điểm trước khi công bố kết quả, Dương Triệu Vũ cũng đã thẳng thắn trao đổi với ban tổ chức. Anh cho rằng những nhận xét của nữ danh ca là không công bằng với đội anh và kể cả những lời khen dành cho đội khác cũng không thật sự tương xứng với chất lượng tiết mục.

“Cô Phương Dung nói '40 năm rồi mới thấy một tiết mục đỉnh như thế này' trong phần nhận xét một tiết mục đội khác. Tôi nghĩ 40 năm là một thời gian rất dài, có khi bằng cả sự nghiệp của một người nghệ sĩ hoạt động bền bỉ. Nhưng để nói về một tiết mục của một thí sinh còn quá non trẻ trong khuôn khổ một cuộc thi liệu có phải là quá lời hay không?”, nam ca sĩ bày tỏ.

Dù tỏ ý bức xúc trước thái độ của Phương Dung nhưng Dương Triệu Vũ khẳng định anh vẫn dành sự tôn trọng đối với bà bởi không chỉ riêng anh mà với hàng triệu người, nữ danh ca đã là một tượng đài để các thế hệ ca sĩ con cháu học hỏi. Nam ca sĩ chỉ hy vọng nếu Phương Dung có đọc được những lời chia sẻ của mình thì nên xem xét lại vì “con người dù già hay trẻ cũng có những phút giây chưa thấu đáo trong một số việc”.

VietNamNet đang liên hệ với nghệ sĩ Phương Dung để có thêm thông tin phản hồi.

Tuấn Chiêu

Dương Triệu Vũ từng nhập viện vì món ăn khoái khẩu

Dương Triệu Vũ từng nhập viện vì món ăn khoái khẩu

Tham gia cuộc chiến mỹ vị, trong khi Dương Triệu Vũ tiết lộ món ăn khoái khẩu khiến mình phải nhập viện thì Ngọc Thanh Tâm chia sẻ về sở thích kỳ lạ là rửa bát.

Cậu bé 12 tuổi ca vọng cổ khiến Dương Triệu Vũ bất ngờ

Cậu bé 12 tuổi ca vọng cổ khiến Dương Triệu Vũ bất ngờ

Thể hiện ca khúc “Đêm nghe bài vọng cổ”, cậu bé 12 tuổi Tấn Bảo gây bất ngờ bởi giọng hát mượt mà, tình cảm cùng khả năng luyến láy mùi mẫn của mình. 

Hành động bất ngờ của Dương Triệu Vũ với Tèo Em

Hành động bất ngờ của Dương Triệu Vũ với Tèo Em

Dương Triệu Vũ lo lắng khi cái tên Tèo Em sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp ca hát của học trò, anh quyết định đặt một cái tên mới, đẹp và ý nghĩa hơn cho cậu bé bán kẹo kéo đến từ Cà Mau.