Chung kết Hoa hậu Quốc tế 2018 (Miss International 2018) diễn ra tại Tokyo, Nhật Bản ngày 9/11. Đại diện Việt Nam Nguyễn Thúc Thùy Tiên không may mắn có mặt ở top 15 của cuộc thi.

Thùy Tiên nóng bỏng trong phần thi bikini tại Hoa hậu Quốc tế

Thùy Tiên trổ tài hát, đánh đàn trong buổi ra mắt tại Hoa hậu Quốc tế

Tân Hoa hậu chia sê cảm xúc trong thời khắc đăng quang

{keywords}

Chung kết mở đầu với phần trình diễn trang phục dân tộc.

 

Trực tiếp chung kết Miss International 2018
Trang phục truyền thống Thùy Tiên mang tới cuộc thi với chủ đề “Việt Nam – Nước non ngàn dặm”. Những danh lam thắng cảnh mọi miền Tổ quốc được đưa vào tà áo dài qua nét vẽ nghệ thuật của những hoạ sĩ lành nghề cùng chiếc mấn lấy hoa sen làm chủ đạo. Đáng tiếc là Thùy Tiên bị khuỵu chân trong phần trình diễn cuối.

Clip Nguyễn Thúc Thùy Tiên trình diễn trang phục dân tộc

Trực tiếp chung kết Miss International 2018
Một thiết kế độ đáo khác đến từ thí sinh của Myanmar.

 

Trực tiếp chung kết Miss International 2018
Hoa hậu Quốc tế Hàn Quốc 2018 hóa cô dâu với trang phục truyền thống của quốc gia mình.

 

Trực tiếp chung kết Miss International 2018
Hai đại diện của Trung Quốc và Hong Kong.

 

Trực tiếp chung kết Miss International 2018
Một trong những thiết kế nổi bật nhất của phần thi trang phục truyền thống phải kể đến đại diện Indonesia.

Phần trình diễn áo tắm của các thí sinh Hoa hậu Quốc tế

{keywords}
Sau phần thi Trang phục truyền thống, các thí sinh tiếp tục bước vào phần thi Trang phục áo tắm.

 

{keywords}
Hoa hậu Quốc tế Denmark 2018 sở hữu thân hình cân đối, cùng vòng 3 nóng bỏng.

 

{keywords}
Đại diện Nga sở hữu thân hình săn chắc cùng những tạo dáng đầy nóng bỏng.
{keywords}
Đại diện của Zimbabwe là một trong những thí sinh có thân hình đẹp nhất.

 

{keywords}
Hoa hậu Quốc tế Nam Phi sở hữu làn da nâu khỏe khoắn.

 

{keywords}
Người đẹp đến từ Chile.

 

{keywords}
Hoa hậu Quốc tế Colombia 2018.

 Thùy Tiên trình diễn trang phục áo tắm

 

{keywords}
Thùy Tiên tự tin trình diễn trang phục áo tắm một mảnh màu trắng xanh. Cô sở hữu chiều cao 1,70m cùng với số đo 3 vòng 82-61-91.

 

{keywords}
Người bạn cùng phòng của đại diện Việt Nam đến từ Thái Lan có ngoại hình ngọt ngào. Rất nhiều khán giả hò reo khi cô trình diễn áo tắm.

 

{keywords}
Hoa hậu Quốc tế Lào 2018.

 Thí sinh Hoa hậu Quốc tế trình diễn trang phục dạ hội

{keywords}
Tiếp nối chương trình, 77 thí sinh Miss International 2018 xuất hiện lộng lẫy trong phần thi Trang phục dạ hội.

 

{keywords}
Đại diện của Ba Lan khoe đường cong gợi cảm với đầm đuôi cá ôm sát.

 

{keywords}
Người đẹp của Tây Ban Nha.

 

{keywords}
Người đẹp đến từ vương quốc Anh cũng sở hữu chiếc đầm tuyệt đẹp.

 

Nguyễn Thúc Thùy Tiên trình diễn trang phục dạ hội

{keywords}
Trang phục dạ hội của Thùy Tiên được lấy ý tưởng từ ngọn núi Phú Sĩ, một di sản văn hoá thế giới của Nhật Bản. Phần trên chiếc váy được cách điệu lấy hình ảnh của đỉnh núi với hình chóp nón hùng vĩ, cùng màu trắng xoá của tuyết được xử lý bằng kỹ thuật đính kết thủ công tạo nên hiệu ứng độc đáo. Kết hợp kỹ thuật in chuyển màu từ trắng sang xanh thể hiện vẻ đẹp trong xanh, tĩnh mịch của hồ Yamanaka ôm mình dưới chân núi. Ngoài ra, điểm nhấn của chiếc váy là cành hoa anh đào trắng được đính kết một bên vai thể hiện sự e ấp bên vẻ đẹp tráng lệ của núi Phú Sĩ.

 

{keywords}
Đại diện của Thái Lan.

 

{keywords}
Người đẹp Haiti trông như nàng công chúa với chiếc đầm xòe màu đỏ lộng lẫy.

 

{keywords}
Hoa hậu Quốc tế Mexico 2018 thanh lịch với đầm dạ hội màu trắng.

 

{keywords}
Đại diện đến từ "Cường quốc sắc đẹp" Venezuela là một trong những thí sinh nổi bật nhất.

 

{keywords}
Sau phần thi trang phục dạ hội, Top 15 Miss International 2018 được công bố, gồm: Romania, Mexico, Philippines, Ecuador, Thái Lan, Nam Phi, Úc, Paraguay, Nhật Bản, Colombia, Venezuela, Indonesia, Ukraine, Tây Ban Nha, Madagascar.

Clip công bố Top 15 Hoa hậu

{keywords}
Top 8 được công bố: Nhật Bản, Romania, Ecuador, Colombia, Tây Ban Nha, Nam Phi, Venezuela, Philippines.
{keywords}
Top 8 thí sinh xuất sắc nhất bước vào phần thi hùng biện để chọn ra Top 5 chung cuộc. 

 

{keywords}
Kết thúc phần thi ứng xử, MC chương trình công bố giải thưởng phụ cho các thí sinh đại diện từng châu lục: Hoa hậu Quốc tế Châu Á - Singapose, Hoa hậu Quốc tế Châu Mỹ - Argentina, Hoa hậu Quốc tế Châu Âu - Netherlands, Hoa hậu Quốc tế Châu Phi - Nam Phi, Hoa hậu Quốc tế Châu Đại dương - Guam
{keywords}
Vương miện Hoa hậu Quốc tế thứ 58 thuộc về thí sinh đến từ Venezuela - Mariem. Kevin Lilliana - Hoa hậu Quốc tế 2017 - trao lại vương miện cho người kế nhiệm.

 

{keywords}
Cách đây 3 năm, "Cường quốc sắc đẹp" này cũng đăng quang Hoa hậu Quốc tế 2015. 

Clip Mariem Velazco đăng quang Hoa hậu Quốc tế 2018

{keywords}
Danh hiệu Á hậu 4 dành cho thí sinh Colombia. Á hậu 3 gọi tên thí sinh đến từ Romania. Đại diện của Nam Phi giành danh hiệu Á hậu 2. Á hậu 1 thuộc về thí sinh Philippines.

Lưu Hằng

Thùy Tiên: Không áp lực vì danh hiệu Á hậu 3 Miss International của Thúy Vân

Thùy Tiên: Không áp lực vì danh hiệu Á hậu 3 Miss International của Thúy Vân

Nguyễn Thúc Thùy Tiên lần đầu chia sẻ những khó khăn, và cố gắng của cô tại cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2018 (Miss International 2018)

 

Thùy Tiên bật khóc khi được Việt kiều Nhật ủng hộ tại Hoa hậu Quốc tế

Thùy Tiên bật khóc khi được Việt kiều Nhật ủng hộ tại Hoa hậu Quốc tế

Nguyễn Thúc Thùy Tiên bất ngờ và xúc động khi nhận được nhiều sự ủng hộ của người Việt sống tại Nhật Bản, khi tham dự cuộc thi Miss International 2018 (Hoa hậu Quốc tế 2018).

 

Thúy Vân tặng vật may mắn cho Thùy Tiên trước thềm Hoa hậu Quốc tế

Thúy Vân tặng vật may mắn cho Thùy Tiên trước thềm Hoa hậu Quốc tế

Ngày 16/10, Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã có cuộc gặp gỡ hai đại diện tham dự Hoa hậu Quốc tế (Miss International) ở những năm trước là Á hậu Thúy Vân và Á hậu Thùy Dung để học kinh nghiệm của đàn chị trước ngày lên đường dự thi.