Dù đã bế mạc nhưng hội sách Hải Châu (Đà Nẵng) đã thực sự gây ấn tượng bởi những con số ‘khủng’ cũng như để lại dư âm đẹp trong lòng bạn đọc.

Hội sách Hải Châu năm 2018 sau 5 ngày tổ chức đã chạm đến những con số ấn tượng. Với 200 gian hàng, hơn 1 triệu ấn bản, hội sách đã thu hút 230.000 lượt khách cùng 380.000 cuốn sách được bán ra. Tổng doanh thu đạt 19 tỷ đồng. Đây là con số ‘khủng’ cho một sự kiện đọc ở Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung. 

{keywords}
 

 

{keywords}
Người yêu sách chen chân tại hội sách Hải Châu.

Điều không thể tin nổi là hội sách Hải Châu 2018 luôn đông nghẹt khách từ ngày đầu đến ngày cuối. Số độc giả đến đây đông không kém hội sách nào ở TP.HCM hay Hà Nội. Người trẻ chiếm chủ yếu nhưng lượng độc giả có tuổi hoặc du khách cũng rất nhiều. 

Những chương trình giao lưu cùng các tác giả như: Tùng Leo, Hoàng Thuỳ Linh, Đức Phúc, Phan Ý Yên… thu hút đến cả nghìn người. Đặc biệt, Hoàng Thuỳ Linh và Đức Phúc đều lần đầu tiên đến Đà Nẵng tham dự hội sách Hải Châu nên bị choáng ngợp bởi số độc giả ở đây. Với tư cách tác giả của cuốn tự truyện gây sốt Vàng Anh và Phượng Hoàng, Hoàng Thuỳ Linh đã ký tặng người hâm mộ mỏi tay. Hội sách Hải Châu năm 2017 cũng gây ngạc nhiên khi có đến 300 người xếp hàng chờ nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ký tặng. 

{keywords}
 

 

{keywords}
Những buổi giao lưu thu hút nghìn độc giả.

Điểm đặc biệt nhất của hội sách Hải Châu không có ở các hội sách khác là được tổ chức bên bờ sông Hàn lộng gió và nên thơ. Nhiều đơn vị sách lớn như Nhã Nam tuy không tham gia hội sách TP HCM nhưng lại góp mặt tại hội sách Hải Châu. Những hoạt động bên lề như trao học bổng, thi chạy, thi kể chuyện, tư vấn tình yêu tuổi mới lớn, tư vấn tự vệ tuổi mới lớn… cũng rất hấp dẫn khách tham quan. 

{keywords}
Nhiều hoạt động vui chơi phục vụ đối tượng trẻ em.

 

{keywords}
Các hoạt động tư vấn tuổi mới lớn cũng rất hấp dẫn.

Hội sách Hải Châu năm 2017 đã thu hút hơn 160.000 lượt khách tham quan mua sắm, tăng gấp 3 lần so với lần đầu tiên tổ chức vào năm 2015. Chỉ sau 5 ngày tổ chức, trưng bày và giới thiệu, hội sách đã bán được hơn 250.000 bản sách mang về tổng doanh thu hơn 15 tỉ đồng. 

Trong bối cảnh công nghệ phát triển, văn hoá đọc có phần bị lép vế và xói mòn. Hội sách Hải Châu năm 2018 tiếp tục đạt đến một tầm cao mới trong mục tiêu đưa mọi người đến gần với sách.

Gia Bảo

Hoàng Thuỳ Linh đính chính về scandal khủng khiếp 11 năm trước

Hoàng Thuỳ Linh đính chính về scandal khủng khiếp 11 năm trước

“Ra sách, tôi muốn tự mình kể câu chuyện thật chứ không phải những chuyện tam sao thất bản” – nữ ca sĩ chia sẻ.

Hàng trăm câu hỏi vì sao được giải thích dễ hiểu qua cuốn sách nhỏ

Hàng trăm câu hỏi vì sao được giải thích dễ hiểu qua cuốn sách nhỏ

Phần tiếp theo của bộ sách "Bố ơi vì sao - Nói sao cho con hiểu?" của TS Giáo dục Nguyễn Thụy Anh vừa được NXB Trẻ phát hành là lời giải đáp cho con trẻ hàng trăm câu hỏi: Vì sao?  

Hội sách mừng Ngày Sách Việt Nam thu 11 tỷ đồng

Hội sách mừng Ngày Sách Việt Nam thu 11 tỷ đồng

Diễn ra ngay sau khi các đơn vị dồn lực cho Hội sách TP.HCM song Hội sách mừng Ngày Sách Việt Nam 2018 vẫn thu được nhiều kết quả tốt.

Chen chân trong ngày cuối cùng của Hội sách

Chen chân trong ngày cuối cùng của Hội sách

Rất nhiều độc giả đến với Công viên Thống Nhất để tìm cho mình những cuốn sách hay, bổ ích.

Ngàn người chen nhau gặp Đức Phúc ở Hội sách

Ngàn người chen nhau gặp Đức Phúc ở Hội sách

Đức Phúc có buổi giao lưu với hơn 1000 người tại Hội sách Hải Châu 2018 (TP Đà Nẵng).

Giải thưởng Sách Quốc gia 2018: 22 giải Sách Hay, 13 giải Sách Đẹp

Giải thưởng Sách Quốc gia 2018: 22 giải Sách Hay, 13 giải Sách Đẹp

Qua gần 3 tháng chấm giải, các hội đồng Giải thưởng Sách Quốc gia đã xét chọn, công nhận 35 tác phẩm gồm 22 giải Sách Hay và 13 giải Sách Đẹp.