NSND Lê Khanh sẽ đảm nhận vai trò là người kể lại cuộc đời âm nhạc của nhạc sĩ Huy Du đi qua 5phần của chương trình “Huy Du - Việt Nam ơi! Ta bước tiếp”.

Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và tròn 10 năm nhạc sĩ Huy Du về cõi tạm, Nhà hát Tuổi trẻ phối hợp Kênh Truyền hình Quốc phòng tổ chức đêm nhạc “Huy Du - Việt Nam ơi! Ta bước tiếp” vào tối ngày 15/12 tại Nhà hát Tuổi trẻ.

Tổng đạo diễn chương trình - NSƯT Cao Ngọc Ánh tiết lộ toàn bộ những tác phẩm trong chương trình do chính vợ nhạc sĩ Huy Du - PGS.TS Nguyễn Thị Nhung, nguyên Phó Giám đốc Nhạc viện Hà Nội cố vấn cho ê-kíp sáng tạo. Khán giả sẽ được thưởng thức những bản hùng ca về người lính, về quê hương trong kháng chiến, rộn ràng trong những khúc ca chiến thắng. Đặc biệt, những khúc tình ca lãng mạn như Chiều không em, Có một thời, Tình em sẽ được phối khí với một phong cách mới mẻ, trẻ trung.

{keywords}
NSND Lê Khanh sẽ đảm nhận vai trò là người kể lại cuộc đời âm nhạc của nhạc sĩ Huy Du

Ca khúc được coi là đỉnh cao của nhạc tình Huy Du - "Tình em" sẽ được ca sĩ Ngọc Quy, học trò xuất sắc của NSND Quý Dương thể hiện. NSND Lê Khanh sẽ đảm nhận vai trò là người kể lại cuộc đời âm nhạc của nhạc sĩ Huy Du đi qua năm phần của chương trình.

Toàn bộ 22 ca khúc trong chương trình sẽ được dàn dựng, phối khí lại theo phong cách trẻ trung, mới mẻ, mang phong cách riêng biệt của Nhà hát Tuổi trẻ mà không làm mất đi cái hồn của tác phẩm.

Chương trình có sự góp mặt của NSƯT Lan Anh, Hồ Tú, ca sĩ Ngọc Quy, Kiên Trung, Phạm Nguyên, Hải Nam, nhóm TT Girl, nhóm TT Boy, nhóm Dòng thời gian, CLB Be singer, CLB Laro, vũ đoàn Tuổi trẻ. Đặc biệt, đêm nhạc sẽ có phần trình diễn của con trai nhạc sĩ Huy Du biểu diễn piano tác phẩm về mẹ Chiều quê hương cùng nghệ sĩ violon Dương Minh Chính.

Sau đêm nhạc về nhạc sĩ Huy Du, năm 2018, Đoàn Ca - Múa - Nhạc sẽ tiếp tục làm 4 đêm nhạc về các nhạc sĩ Đỗ Nhuận - Văn Chung, Thanh Tùng - Dương Thụ, Lê Minh Sơn - Lưu Hà An và đêm nhạc Giáng Son - Lưu Thiên Hương.

Tình Lê