CEG Music Festival 2017 (CMF 2017) đã chính thức được khởi động với một loạt các hoạt động đặc sắc để tìm kiếm các tài năng âm nhạc.


CEG Music Festival 2017 là ngày hội âm nhạc, một chương trình trải nghiệm với nhiều giá trị và ý nghĩa trong những dịp hè dành cho tất cả các bạn trẻ yêu nhạc đến từ các trường THCS, THPT, Cao đẳng, Đại học trên toàn quốc và các thí sinh nước ngoài đang sống và học tập tại Việt Nam, không phân biệt môi trường đào tạo, học tập, dân tộc hay giới tính. 

{keywords}

Ở mùa thứ 4, CEG Music Festival sẽ bắt đầu hành trình tìm kiếm các tài năng âm nhạc trên khắp mọi miền đất nước với 2 chủ đề Pop và Classic diễn ra trong 2 ngày 29-30/7.

Chương trình bắt đầu tổ chức từ năm 2012 với tiền thân là CEG Piano Festival. Trải qua 3 mùa tổ chức, chương trình đã là nơi giao lưu, học hỏi của hơn 300 bạn trẻ trên khắp cả nước, rất nhiều gương mặt tiêu biểu bước ra từ chương trình nay đã ghi danh tại các cuộc thi Piano quốc gia và quốc tế như: Trần Minh Châu, Phương Thy, Ngân Hà,…

Sau 2 năm, CEG Music Festival 2017 đã quay trở lại và có sự thay đổi lớn về mặt nội dung. BTC không giới hạn đối tượng tham gia chỉ ở hạng mục Piano nữa mà còn nhân rộng thêm về các loại nhạc cụ khác như: Guitar, Violin, nhạc cụ dân tộc,... và đặc biệt còn có hạng mục riêng dành cho dòng nhạc nhẹ và ban nhạc.

"CMF 2017 là một ngày hội mà chúng tôi đã nghiên cứu và tích lũy kinh nghiệm từ 3 mùa trước nên có sự đầu tư kỹ lưỡng về mặt nội dung và khâu tổ chức. Với sự lan tỏa âm nhạc trong cuộc sống đang phát triển như hiện nay thì đây là một chương trình thực sự hấp dẫn, các bạn trẻ yêu nhạc không chỉ được thể hiện mà còn được trải nghiệm qua nhiều không gian âm nhạc khác nhau. Đây chắc chắn sẽ là một mùa CMF thành công, ý nghĩa và mang lại nhiều giá trị", nhạc sĩ Nguyễn Cường chia sẻ.

Ngọc Anh