- Hòa nhạc quốc gia Điều còn mãi 2018 dưới sự chỉ đạo của Bộ Thông tin Truyền thông do Báo VietNamNet phối hợp với Dàn nhạc Giao hưởng quốc gia tổ chức đã diễn ra thành công tốt đẹp. Chương trình nhận được sự khen ngợi của nhiều khán giả. Hãy cùng nghe lại một số phần biểu diễn trong chương trình năm nay.

Tác phẩm "Tình ca" của nhạc sĩ Hoàng Việt:

 

Tác phẩm "Quê tôi giải phóng" của nhạc sĩ Quang Hải do nghệ sĩ Hải Phương trình diễn: 

Tác phẩm 'Du kích sông Thao" của nhạc sĩ Đỗ Nhuận:

Tác phẩm "Mùa xuân thế kỷ" của Hoàng Cương:

"Thu quyến rũ" của Đoàn Chuẩn - Từ Linh do Đức Tuấn trình bày:

"Ai về sông Tương" của Văn Giảng do Đào Mác trình bày:

"Tháng ba Tây Nguyên" của Văn Thắng (thơ: Thân Như Thơ) do Mạnh Dũng thể hiện:

"Quê em miền trung du" của Nguyễn Đức Toàn:

"Giấc mơ mùa lá" của nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng do ca sĩ Phạm Khánh Ngọc trình bày:

"Hà Nội mùa thu" của Vũ Thanh do Mỹ Linh trình bày:

"Những thành phố bên bờ biển cả" của Phạm Đình Sáu (thơ Huy Cận) do Đăng Dương trình bày:



"Trở về" của Tuấn Phương (thơ: Lê Tự Minh) do Tân Nhàn trình diễn:

"Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ" của Nguyễn Văn Thương do Phúc Tiệp trình bày:>

VietNamNet

 

Điều còn mãi 2018: Dấu ấn tình yêu khiến người xem thổn thức

Điều còn mãi 2018: Dấu ấn tình yêu khiến người xem thổn thức

Hơn 2 giờ đồng hồ, mỗi tác phẩm của Điều còn mãi 2018 là một dấu ấn tình yêu khiến người xem thổn thức. Nhạc trưởng Lê Phi Phi xuất sắc dẫn dắt dàn nhạc và các nghệ sĩ biểu diễn đạt tới đỉnh điểm của sự viên mãn.

Điều còn mãi 2018: Thăng hoa trên đôi cánh tình yêu

Điều còn mãi 2018: Thăng hoa trên đôi cánh tình yêu

Đúng 14h ngày 2/9, hòa nhạc quốc gia Điều còn mãi 2018 với chủ đề 'Trên đôi cánh tình yêu' đã diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Các nghệ sĩ đã sẵn sàng cho hòa nhạc Điều còn mãi 2018

Các nghệ sĩ đã sẵn sàng cho hòa nhạc Điều còn mãi 2018

Sát giờ diễn chính thức, các nghệ sĩ vẫn cháy hết mình trong buổi tổng duyệt hòa nhạc quốc gia Điều còn mãi sáng 2/9 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.