Nhân triển lãm "Hoài niệm Hà Nội phố" trưng bày những hình ảnh tư liệu Hà Nội xưa, cùng ngắm những địa danh lịch sử, đời sống, chân dung con người của Thủ đô xưa và nay.

Triển lãm ảnh tài liệu lữu trữ quốc gia do Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước và Đại sứ quán Pháp tổ chức. Đây là một trong những sự kiện văn hoá tiêu biểu nhân Kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Pháp.

Triển lãm giới thiệu hơn 130 phiên bản hình ảnh, tài liệu phản ánh đời sống sinh hoạt, văn hoá, tôn giáo của người dân Hà Nội; khu phố cổ – nơi lưu giữ dấu ấn của một “Hà Nội ba sáu phố phường” thuở xưa; Thành cổ Hà Nội với quy mô và kiến trúc độc đáo; Văn Miếu Quốc tử Giám – trường Đại học lâu đời nhất Việt Nam; Hồ Hoàn Kiếm với cầu Thê Húc, tháp Rùa, đền Ngọc Sơn cùng các công trình mang đậm phong cách kiến trúc Á – Âu thời Pháp thuộc…

Trong khuôn khổ triển lãm, những thước phim tư liệu được trình chiếu trên màn hình lớn sẽ góp phần tái hiện không gian lịch sử, văn hóa của đất và người Thăng Long-Hà Nội trong giai đoạn từ đầu thế kỷ 19-giữa thế kỷ 20.

Triển lãm do Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước phối hợp với Đại sứ quán Pháp tổ chức. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động hướng đến kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Pháp (1973-2018). Triển lãm diễn ra từ ngày 06/9 đến 31/12/2018 tại Tòa nhà Triển lãm - Trung tâm Lưu trữ quốc gia.

VietNamNet gửi tới độc giả những hình ảnh so sánh các địa danh, đời sống, chân dung con người xưa và nay:



.
Cầu Thê Húc xưa và nay

 

Cầu Thê Húc hiện nay
Ảnh tư liệu cầu Thê Húc trong triển lãm
.
 

 

Chợ Đồng Xuân sau những lần sửa chữa, tu tạo vẫn giữ được nét kiến trúc cũ ở mặt trước
Ảnh tư liệu chợ Đồng Xuân đang được trưng bày trong triển lãm
.

 

Cổng thành Cửa Bắc (Thành Hà Nội) hiện nay
Cổng thành Cửa Bắc xưa (Ảnh tư liệu triển lãm)

 

 

Một tòa nhà cũ thuộc Cung thiếu nhi hiện nay
Quảng trường Hébrard và vườn trẻ (nay là Cung thiếu nhi Hà Nội)
.
 

 

Ô Quan Chưởng
Ảnh tư liệu Ô Quan Chưởng xưa trưng bày trong triển lãm
.
 

 

Ga Hà Nội nằm trên Đường Lê Duẩn ngày nay
Ga Hà Nội xưa qua ảnh tư liệu trưng bày tại triển lãm
.
 

 

Hiện nay phố Cầu Gỗ chỉ còn vài tiệm may áo dài hiếm hoi
Một cửa hàng may mũ trên phố Cầu Gỗ xưa<br
.
 

 

Phố Hàng Gai ngày nay
Tòa Công Sứ Pháp đầu tiên tại Hà Nội, phố Hàng Gai năm 1884
.
 

 

Phố Hàng tre hiện nay không còn là con phố buôn bán tre, nứa như xưa
Phố Hàng Tre xưa là nơi bán tre, nứa. Nhiều con phố cổ Hà Nội được đặt tên theo những mặt hàng kinh doanh
.
 

 

Phố Hàng Than ngày nay
Một đám cưới trên phố Hàng Than xưa
.
 

 

Tháp Hòa Phong hiện nay nằm trên đường Đinh Tiên Hoàng, bên bờ Hồ Gươm vẫn còn giữ được nét kiến trúc xưa
Tháp Hòa Phong bên Hồ Gươm xưa (Ảnh tư liệu trưng bày tại triển lãm)
.
 

 

Sau nhiều lần tu sửa, tháp nước Hàng Đậu hiện nay vẫn giữ gần như nguyên vẹn hình dáng ban đầu
Tháp nước cạnh vườn hoa Hàng Đậu xưa
.
 

 

Nay nơi đây thuộc vườn hoa Lý Thái Tổ
Quảng trường Paul Beart với Nhà kèn (nơi tập thổi kèn)
.

 



.
Cổng Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Trường đại học đầu tiên của Việt Nam) xưa và nay

 

{keywords} Nhà Thủy Tạ hiện nay về cơ bản vẫn mang nét kiến trúc ban đầu
Nhà Thủy Tạ xưa
.
 

 

Ảnh khu phố trung tâm Hàng Ngang, Hàng Đào trích xuất từ Google map hiện nay
Bức không ảnh chụp từ trên cao khu vực phố cổ mà trung tâm là dãy phố Hàng Ngang, Hàng Đào xưa
.

 

Ngày nay, những góc chợ đơn giản vẫn tồn tại ở các ngõ phố Hà Nội. Những khu chợ này thường được gọi là "chợ cóc".
Một góc chợ trên phố Hà Nội xưa
.

 

Ngày nay, những người bán hàng rong vẫn quang gánh, nón lá không khác xưa là mấy
Chân dung một người bán hàng rong xưa
.

Lê Anh Dũng