Không rõ tên thật là gì nhưng nhiều người vẫn gọi loài hoa đang nở rộ ở chùa Bái Đính là hoa hồng mai bởi cánh mong manh như cánh hồng, lại có màu trắng hồng giống hoa mai miền Bắc. 

Những người quản lý ở chùa Bái Đính cho biết, vào năm 2008, khi Đại lễ Phật đản Vesak diễn ra tại đây, có một vị sư tham gia tiến cúng cho nhà chùa 1 cây. Thời gian sau đó, cây phát triển và đâm chồi nảy lộc, cứ độ tháng 2 âm lịch hàng năm, cây cho những bông hoa rất đẹp. Vì quá đẹp, lại lạ nên những người quản lý ở Bái Đính đã cho 'nhân giống' bằng cách chiết cành. Cho tới nay, Bái Đính đã có cả một khu rợp trời toàn hoa 'lạ'.

Vì cánh hoa mỏng manh như cánh hồng, lại có màu hồng nhẹ, mọi người cứ gọi nó là hồng mai. Cũng có du khách gọi nó là "anh đào Việt Nam". Dù mang tên gì đi chăng nữa, nhưng những mùa hoa nở rộ, nhiều người vẫn muốn đến đây, nán lại để chụp những bức ảnh lưu niệm.

 

{keywords}

{keywords}

Cứ độ tháng 2 âm lịch hàng năm, hoa lại nở rợp trời mang một màu hồng nhẹ tuyệt đẹp

 

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Cánh hoa giống cánh hồng, màu lúc mới nở cũng màu hồng, gần tàn chuyển sang màu trắng rất giống màu của hoa mai miền Bắc 

 

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

 

 

Tình Lê

Khai hội chùa Bái Đính cầu cho ‘quốc thái, dân an’

Khai hội chùa Bái Đính cầu cho ‘quốc thái, dân an’

Ngày 21/2, tại chùa Bái Đính (huyện Gia Viễn, Ninh Bình), Giáo hội Phật giáo VN tỉnh Ninh Bình tổ chức khai mạc Lễ hội chùa Bái Đính năm 2018.

Mách bạn du xuân Bái Đính - Tràng An chỉ từ 400.000 đồng

Mách bạn du xuân Bái Đính - Tràng An chỉ từ 400.000 đồng

Một ngày du xuân Bái Đính - Tràng An, với lịch trình tham quan thích hợp và lên kế hoạch hợp lý, bạn vẫn có thể khám phá hết những điểm đến thú vị mà vẫn tiết kiệm chi phí.

Tỷ phú Xuân Trường, duyên phận với Bái Đính - Tràng An

Tỷ phú Xuân Trường, duyên phận với Bái Đính - Tràng An

Đại gia Nguyễn Văn Trường nổi danh với quần thể hang động Tràng An và chùa Bái Đính. Nhưng ông là một đại gia kín tiếng, giản dị, ăn chay trường từ nhiều năm nay.