"Sau rất nhiều lần hội đàm với người dân, dân làng Ném Thượng đã hiểu và đồng ý không chém lợn ở sân đình”, ông Lê Đình Thực, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.Bắc Ninh cho biết. 

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch vừa công bố các kế hoạch chỉ đạo và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2018.

Ông Lê Đình Thực, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.Bắc Ninh khẳng định hai năm trở lại đây tục chém lợn đã không còn diễn ra tại sân đình nữa.

{keywords}

“Việc quản lý lễ hội này tuy diễn ra khó nhưng hai năm trở lại đây tục chém lợn đã không còn diễn ra tại sân đình nữa mà sau khi rước lợn sẽ đưa vào khu riêng để hành lễ. Năm nay, việc này vẫn tiếp tục duy trì. Sau rất nhiều lần hội đàm với người dân, dân làng Ném Thượng đã hiểu và đồng ý không chém lợn ở sân đình”, ông Lê Đình Thực nói. Tuy nhiên, theo tục sau khi rước hai ông lợn quanh làng người dân sẽ đưa vào khu vực được quây kín để hành lễ, chỉ có những người có chức sắc của làng chứng kiến. 

Với Lễ hội Lim, theo ông Nguyễn Mạnh Hùng - trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Tiên Du (Bắc Ninh), Phó trưởng ban tổ chức lễ hội Lim cho biết: “Hội Lim 2018 sẽ nghiêm cấm các hình thức hát quan họ ngửa nón xin tiền. Tại các lán trại, chỉ hát giao lưu Quan họ. Nghiêm cấm hát nhạc mới, hát chèo, hát văn nhảy đồng, các loại nhạc khác”.

Bên cạnh đó, ông Hùng cũng cho biết, lễ hội năm nay nghiêm cấm các trò chơi điện tử, xiếc mô tô bay, quảng cáo và các trò chơi khác dùng loa nén, sử dụng âm thanh loa máy có công suất lớn gây ảnh hưởng tới không gian lễ hội. Nghiêm cấm các hàng quán dịch vụ bày bán hàng, kinh doanh trên đồi Lim. Nếu ngửa nón xin tiền sẽ cấm các CLB quan họ có không được tham gia các hoạt động văn nghệ trong cả năm. Đặc biệt, sẽ không được tham gia mùa lễ hội kế tiếp.

Bên cạnh đó, một trong những điểm nóng của mùa lễ hội năm 2018 tại Bắc Ninh là lễ hội Bà Chúa Kho cũng đã đưa ra phương án chuẩn bị cho mùa lễ hội. Ông Lưu Đình Thực - phó chủ tịch UBND TP Bắc Ninh cho biết: “Chuẩn bị cho mùa lễ hội Bà Chúa Kho 2018, thành phố đã từng bước tiến hành quy hoạch lễ hội nhằm tạo ra không gian khu nội tự được thông thoáng hơn”.

Trong đó, theo ông Thực khu vực các quầy hàng dịch vụ, bãi đỗ xe sẽ được quy hoạch thành một khu vực riêng ngoài đền. Ngoài ra các quầy hàng cũng phải cam kết với BTC lễ hội bán đúng giá quy định và giá được niêm yết công khai. Một trong những câu chuyện “khó giải quyết” trong suốt nhiều năm qua là việc đốt vàng mã tại đền.

T.Lê