Hồ sơ của 3 nghệ sĩ cải lương NSƯT Minh Vương, NSƯT Thanh Tuấn, NSƯT Giang Châu và các nghệ sĩ khác được Hội đồng cấp nhà nước thông qua trình Chủ tịch nước quyết định xét tặng NSND, NSƯT lần thứ 9.

MC Lại Văn Sâm gửi 'lời xin lỗi' tới HLV Park Hang Seo

Những trang phục hở bạo nhất năm 2018 của dàn mỹ nhân đình đám

Minh Thư: 'Mẹ ruột chủ động hỏi tôi việc làm mẹ đơn thân'

Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 9 vừa họp và bỏ phiếu thông qua hồ sơ xét tặng danh hiệu vinh danh các nghệ sĩ với tỷ lệ đồng thuận cao.

Cụ thể, Hội đồng cấp Nhà nước đã xem xét và bỏ phiếu thông qua 84 hồ sơ tặng danh hiệu NSND và 309 hồ sơ xét tặng danh hiệu NSƯT. Chỉ duy nhất một trường hợp hồ sơ xét tặng bị tạm để lại do không đủ phần trăm số phiếu của hội đồng.

Với tỷ lệ đồng thuận cao như vậy thì có thể coi đây là kỳ xét tặng suôn sẻ nhất trong những mùa xét tặng trở lại đây. 

{keywords}
Hồ sơ của 3 nghệ sĩ cải lương NSƯT Minh Vương, NSƯT Thanh Tuấn, NSƯT Giang Châu và các nghệ sĩ khác được Hội đồng cấp nhà nước thông qua trình Chủ tịch nước quyết định xét tặng NSND, NSƯT lần thứ 9.

Như vậy, theo đúng quy định, sau khi Hội đồng cấp Nhà nước xem xét, đánh giá và bỏ phiếu lựa chọn cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu NSND theo quy định sẽ tiến hành thông báo công khai kết quả xét tặng trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn xem xét, đánh giá lựa chọn cá nhân.

Việc tiếp nhận, xử lý các kiến nghị sẽ được thực hiện trong thời gian 20 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn thông báo kết quả. Các hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT được ít nhất 90% tổng số thành viên Hội đồng bỏ phiếu đồng ý sẽ được gửi đến Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, trình Chủ tịch nước quyết định phong tặng danh hiệu cao quý cho các nghệ sĩ.

Những hồ sơ được xét tặng bổ sung danh hiệu NSND trong đợt 9 gồm: NSƯT Minh Vương, NSƯT Nguyễn Thanh Liêm (Thanh Tuấn), NSƯT Trần Ngọc Châu (Giang Châu), NSƯT Trương Hải Thọ, NSƯT Lưu Kim Hùng, NSƯT Nguyễn Thị Mai Lan và NSƯT Nguyễn Ngọc Quyền… cũng đã vượt qua vòng bỏ phiếu của Hội đồng cấp Nhà nước.

Trước đó, khi không đủ phiếu để xét tặng NSND, nghệ sĩ Minh Vương cảm thấy rất "nản" và khôgn muốn nộp hồ sơ. Nhưng được sự động viên của bạn bè, ông quyết định làm lần cuối và sau nhiều lần cân nhắc, hồ sơ của nghệ sĩ Minh Vương cũng được thông qua.

"Quá trời mừng, sự cống hiến của tôi cuối cùng cũng đã được đền đáp, các cấp lãnh đạo xác nhận sự cống hiến của tôi trong suốt những năm tháng hoạt động nghệ thuật đã qua. Tôi mừng và hạnh phúc lắm", NSƯT Minh Vương chia sẻ với VietNamNet trước đó.

Tình Lê

NSƯT Minh Vương mừng phát khóc khi được xét danh hiệu NSND

NSƯT Minh Vương mừng phát khóc khi được xét danh hiệu NSND

Sau khi Hội đồng chuyên ngành cấp nhà nước xem xét lại, hồ sơ của NSƯT Minh Vương, NSƯT Thanh Tuấn, NSƯT Giang Châu đều thống nhất được đề xuất lên NSND.

NSƯT Minh Vương, Thanh Tuấn làm giám khảo giữa ồn ào đề cử NSND

NSƯT Minh Vương, Thanh Tuấn làm giám khảo giữa ồn ào đề cử NSND

 NSƯT Minh Vương và Thanh Tuấn được mời làm thành viên của BGK chuyên môn của cuộc thi tìm kiếm và phát hiện những giọng ca cải lương Chuông vàng vọng cổ do HTV tổ chức mùa thứ 13.

Bộ Văn hoá cân nhắc trình Thủ tướng trường hợp NSƯT Minh Vương

Bộ Văn hoá cân nhắc trình Thủ tướng trường hợp NSƯT Minh Vương

Bộ VHTTDL sẽ xem xét nghiêm túc, cầu thị, thấu đáo, công tâm, khách quan từng trường hợp xét danh hiệu NSND, NSƯT trong đó các nghệ sĩ như: NSƯT Minh Vương, Thanh Tuấn, Giang Châu.