- Đêm khai mạc “Tuần lễ văn hoá Lai Châu” với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, rực rỡ, thú vị vừa diễn ra tại Quảng trường Nhân dân tỉnh Lai Châu.

Tuần lễ văn hóa, du lịch Lai Châu 2016 sẽ kéo dài trong vòng 4 ngày từ 27-30/4, tại trung tâm thành phố, các hoạt động bổ trợ sẽ diễn ra ở huyện Phong Thổ và Sìn Hồ.

{keywords}

Hoạt động biễu diễn mang đậm màu sắc dân tộc

Ngay sau buổi khai mạc sẽ là lễ hội đường phố mang đậm màu sắc dân tộc. Lễ hội âm nhạc trong lòng hang động Pusamcap sẽ được tổ chức 03 ngày (từ 27/4-29/4), tại không gian trong động Thiên môn Pusamcap (hang số 1) với các hoạt động chính là: Trình diễn hòa tấu âm nhạc hiện đại, trong đó có tiết mục múa đương đại vô cùng đặc sắc do biên đạo múa Trần Ly Ly dàn dựng,  âm nhạc dân gian một số dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu; trình diễn trang phục dân tộc.

Điểm mới lạ của chương trình lần này là du khách sẽ được ở kiểu Homestay (nhà dân), thăm quan thác tình yêu, thác trái tim và khu ẩm thực với đủ loại món ăn lạ được những người dân bản địa chế biến.

Một hoạt động văn hóa nữa đó chính là tổ chức hội thảo đánh giá chất lượng du lịch. Nội dung cụ thể là phân tích tính khả thi của sản phẩm du lịch tại các điểm đã tiến hành khảo sát, thảo luận việc phát triển sản phẩm du lịch dựa trên thế mạnh địa phương, tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch và kêu gọi đầu tư phát triển du lịch tỉnh; ký kết chương trình phối hợp quảng bá du lịch giữa các trung tâm thông tin và xúc tiến du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng.

Bên cạnh đó là chương trình trại văn hóa du lịch, triển lãm hình ảnh sẽ được tổ chức tại Bờ Kè từ ngày 28-30/4, với quy mô lớn dự kiến là 18 gian hàng của 8 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Sáng ngày 28/4, trình diễn trích đoạn “Lễ hội Tù Cải” của người Dao đầu bằng, quy trình dệt thổ cẩm của người Lự, huyện Tam Đường, tại gian hàng của huyện Tam Đường; chiều 28/4, lễ cúng "Cầu mùa” của dân tộc Giáy, tại gian trại thành phố Lai Châu; sáng ngày 29/4, trình diễn "Lễ đón dâu trong lễ cưới của người Dao Khâu”, tại gian trại huyện Sìn Hồ; chiều ngày 29/4, trình diễn "Nghi thức ăn hỏi trong lễ cưới” của dân tộc Mảng, huyện Nậm Nhùn tại gian trại huyện Nậm Nhùn; từ 18h30-19h30 ngày 29/4, trình diễn "Tết ngô” dân tộc Cống và tái hiện "Tết mùa mưa” của dân tộc La Hủ ở Bum Tở, 20h tối 29/4, tại khu bờ kè đập nước kết hợp cùng khu vực trại du lịch văn hóa, trại phượt của cao nguyên Sìn Hồ sẽ diễn ra hoạt động đốt lửa trại và chương trình văn nghệ với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.

Sáng ngày 30/4, trình diễn trích đoạn “Lễ hội Gầu Tào” dân tộc Mông huyện Phong Thổ; hát giao duyên dân tộc Lào, huyện Tân Uyên, tại gian trại huyện Phong Thổ, huyện Tân Uyên. Chương trình bế mạc Tuần du lịch - văn hóa sẽ được tổ chức vào 10h ngày 30/4, tại khu bờ đập kết hợp cùng khu vực trại phượt của cao nguyên Sìn Hồ.

PV