Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định số 1682/QĐ-TTg về việc xuất cấp 1.200 tấn hạt giống cây trồng từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ 3 tỉnh: Ninh Bình, Thanh Hóa và Hà Tĩnh gieo trồng vụ Đông 2018 và vụ Đông Xuân 2018-2019.

Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 950 tấn hạt giống lúa, 250 tấn hạt giống ngô và 20 tấn hạt giống rau từ nguồn dự trữ quốc gia. Cụ thể, tỉnh Ninh Bình được xuất cấp 150 tấn hạt giống lúa; tỉnh Thanh Hóa 400 tấn hạt giống lúa, 200 tấn hạt giống ngô và 15 tấn hạt giống rau; tỉnh Hà Tĩnh 400 tấn hạt giống lúa, 50 tấn hạt giống ngô và 5 tấn hạt giống rau.

{keywords}
 

Trong mùa mưa bão năm nay, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Tĩnh là 3 tỉnh chịu thiệt hại khá nặng nề. Bão số 4 đổ bộ vào Thanh Hóa đã khiến gần 4.300ha lúa và hoa màu bị thiệt hại, gần 13.500 con gia súc, gia cầm bị chết, 356ha nuôi trồng thủy sản và 115ha ao nuôi cá truyền thống bị tràn gây thiệt hại lớn cho người dân.

Còn tại Ninh Bình, lũ trên sông Hoàng Long đã gây ngập cho 3.000 hộ, trong đó Nho Quan 2.500 hộ, Gia Viễn hơn 500 hộ, làm ngập 5.000 ha lúa mùa mới cấy, gieo xạ... Lũ cũng khiến xã Gia Hưng mất trắng khoảng 100 ha lúa mùa mới cấy và 17 ha thủy sản của nhân dân.

Tại Hà Tĩnh, do ảnh hưởng của mưa lũ, đã có gần 8.000 ha lúa hè thu, rau, màu bị ngập lụt. Tại huyện Vũ Quang, mưa lớn đã làm cho gần 386 ha cây trồng vụ hè thu huyện này bị ngập, trong đó có gần 127 ha lúa, chủ yếu ở các xã Đức Lĩnh, Ân Phú, Hương Thọ, Đức Hương, Đức Giang...

Trước đó, Thanh Hóa đã đề nghị Trung ương hỗ trợ khẩn cấp 1.200 tấn khoai tây, 300 tấn hạt giống ngô, 500 tấn lúa... nhằm khôi phục sản xuất nông nghiệp cho nông dân.

D.Minh - Ngọc Trâm (tổng hợp)