- Ngày 2/2 âm lịch được xem là ngày “rồng ngẩng đầu” tại Trung Quốc vì vậy người dân ở đây ùn ùn kéo nhau đi cắt tóc để lấy may.

Video: Người dân Trung Quốc đi cắt tóc ngày 'rồng ngẩng đầu' (Nguồn: China Plus America)

Theo quan niệm xa xưa của người Trung Quốc, rồng là vị thần của mọi sinh vật và của cả loài người.

Họ cũng quan niệm, vào ngày 2/2 âm lịch hàng năm, thần rồng sẽ thức tỉnh, ngẩng đầu để ban mưa cho người dân.

Vì vậy cứ đến ngày này, mọi người đều rủ nhau đi cắt tóc để mong một năm mới gặp được nhiều may mắn.

{keywords}
Vào ngày 2/2 âm lịch hàng năm, người dân Trung Quốc kéo nhau đi cắt tóc để lấy may. (Ảnh: The Telegraph)

Ngày này được gọi là Longtaitou hay còn gọi là ngày “rồng ngẩng đầu”. Tờ Beijing News cho hay, ngay từ 5 giờ sáng ngày 2/2, người dân địa phương đã xếp hàng dài trước các cửa tiệm cắt tóc.

Một cửa hàng cắt tóc có tên là Silian thường mở cửa vào 9 giờ sáng nhưng vào ngày này họ phải mở cửa sớm hơn bình thường 2 tiếng để phục vụ nhu cầu của người dân.

{keywords}
Những đứa trẻ được bố mẹ dẫn đi cắt tóc. Một số tỏ ra rất thích thú nhưng một số thì không. (Ảnh: The Telegraph)

Mọi người kéo nhau đi cắt tóc quá đông đến mức tiệm cắt tóc phải phát đến 500 vé vào cho những vị khách đang đợi bên ngoài. Không những thế, chủ tiệm còn phải bổ sung thêm 1.000 khăn bông và 1.500 áo choàng cắt tóc.

Tờ báo Thepaper.cn cho biết, một tiệm cắt tóc ở Quế Dương, tỉnh Qúy Châu vào ngày này đã phải phục vụ số khách tăng gấp 3 lần so với ngày thường.

Một cách khác để người dân nước này kỷ niệm ngày “rồng ngẩng đầu” là gắn tên “rồng” với đồ ăn.

Ví dụ nếu ăn thủ lợn thì người Trung Quốc sẽ gọi là “nâng đầu rồng”, nếu họ ăn mỳ họ sẽ gọi là “cầm râu rồng”, trong khi bánh bao được gắn cho cái tên “tai rồng" và bánh mỳ được gọi là “rồng con”.

Phản ứng 'khó đỡ' của bé khi cắt tóc hút triệu lượt xem

Phản ứng 'khó đỡ' của bé khi cắt tóc hút triệu lượt xem

Với khuôn mặt "không cảm xúc" nhìn người thợ cắt tóc, cậu bé khiến người xem không nhịn được cười.

Vợ chồng miền Tây đội tóc giả, đi dép tổ ong chụp ảnh 'gây sốt'

Vợ chồng miền Tây đội tóc giả, đi dép tổ ong chụp ảnh 'gây sốt'

Bộ ảnh được thực hiện bởi chính người con trai với mong muốn ghi lại những khoảnh khắc dung dị, đời thường của bố mẹ mình.

Cô gái gỡ bộ tóc giả trên sân khấu khiến khán giả bất ngờ

Cô gái gỡ bộ tóc giả trên sân khấu khiến khán giả bất ngờ

Khi cặp đôi gặp nhau, cô gái đã tháo bỏ bộ tóc giả, lộ ra mái tóc tém cá tính. Phía nhà trai, Dương Trường Sơn cũng lập tức tháo bỏ phụ kiện là chiếc khăn xếp để lộ ra phần tóc thưa và hói…

Món quà 500 USD từ vị khách ở phố cổ khiến thợ làm tóc bất ngờ

Món quà 500 USD từ vị khách ở phố cổ khiến thợ làm tóc bất ngờ

“Lúc em đang loay hoay cắt tóc cho khách thì nghe tiếng gọi của một người phụ nữ. Nhìn ra ngoài, em nhận ra chị ấy là khách quen, nhà ở khu phố cổ”, Huy Dương, một thợ làm tóc chia sẻ.

Mỹ Linh (Theo SCMP)