Từ Thuỵ Điển và Bồ Đào Nha, nhịp cầu khát vọng đã được nối đến đôi bờ sông Hàn - Việt Nam bằng những màn pháo hoa lộng lẫy, đem lại cảm xúc vỡ oà hạnh phúc của hàng triệu người thưởng thức trực tiếp cũng như qua truyền hình.

Khát vọng nối những bến bờ từ khắp năm châu

“Nhịp cầu Khát vọng” là chủ đề của đêm thi thứ 4 - Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2018. Đây là đêm thi cuối cùng của vòng loại để chọn 2 đội bước vào chung kết. Vì tính chất quan trọng ấy, đêm thi đã thực sự trở thành đêm hội đặc sắc và mang lại nhiều cảm hứng cho người xem.

{keywords}
 

Lần thứ hai tham dự Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, Bồ Đào Nha quả không hổ danh là một trong những cường quốc pháo hoa khi thể hiện những công nghệ mới kết hợp giữa pháo hoa và các công trình kiến trúc xung quanh tạo nên sự kết nối giữa “ảo” và thật thông qua ánh sáng của những chùm pháo hoa lung linh.

Sử dụng nhạc rock làm nền, Bồ Đào Nha đã tạo nên một không khí cực kỳ sôi động và hưng phấn cho khán giả, chất rock mạnh mẽ nhưtruyền đi thông điệp vươn tới những chân trời mới, kết nối và thắt chặt hơn tình bạn giữa Việt Nam - Bồ Đào Nha đúng như tinh thần của đêm thi: Nhịp cầu khát vọng - xứng đáng là đội khép lại vòng thi loại của DIFF năm nay.

{keywords}
 

Trước đó, đội Thuỵ Điển cũng có màn ra mắt hoành tráng và vô cùng tinh tế. Với 3500 quả pháo cùng công nghệ hiện đại, Thuỵ Điển mang đến cho khán giả Việt Nam một vẻ đẹp Bắc Âu cực kỳ quyến rũ với những chùm pháo hoa lung linh, huyền ảo, rực rỡ và tươi sáng như chính tâm hồn của những người Thuỵ Điển mến khách và hào hoa.

Mặc dù lần đầu tham gia DIFF nhưng Thuỵ Điển cho thấy họ không hề kém cạnh các đội tuyển khác, không những thế, họ còn tạo nên một nét riêng quyến rũ đặc trưng của vùng Bắc Âu từ âm nhạc đến cách sử dụng màu pháo hoa, như một cây cầu trong huyền thoại bắc từ quá khứ đến hiện tại và tương lai.

Đêm nghệ thuật trẻ trung và đặc sắc

Ngoài phần thi chính thức giữa Bồ Đào Nhà và Thuỵ Điển, đêm Nhịp cầu khát vọng còn mang đến sự tươi mới, trẻ trung như khát vọng của tuổi trẻ với nhiều tiết mục văn nghệ được trình diễn trên sân khấu lộng lẫy và hoành tráng với sự tham gia của loạt ca sỹ trẻ Uyên Linh, Văn Mai Hương, Hoàng Quyên, Thu Hằng, Mai Tiến Dũng,...

{keywords}
 

Nếu như đêm thi 2/6/2018 sự xuất hiện của những giọng ca kỳ cựu như NSƯT Đăng Dương, Hồ Quỳnh Hương, Quang Hào mang lại vẻ lịch lãm, sâu sắc và nồng nàn thì đêm thi thứ 4, với chủ đề Nhịp cầu Khát vọng, các ca sỹ trẻ đã mang đến những màu sắc âm nhạc sôi động, tưng bừng, tràn trề sức sống.

Ấy là một Uyên Linh ngùn ngụt lửa, một Hoàng Quyên tươi tắn, một Văn Mai Hương hiện đại, một Mai Tiến Dũng sôi động, một Thu Hằng nhẹ nhàng,... tất cả đã tạo nên mảng màu âm nhạc đa sắc tạo hiệu ứng hứng khởi cho khán giả, để bước vào những cung bậc cảm xúc tuyệt vời khi thưởng thức hai phần thi pháo hoa đặc sắc của Bồ Đào Nha và Thuỵ Điển.

Hơn cả một lễ hội

Có thế nói, 4 đêm thi với sự tham gia của 8 đội đến từ các nước có nền công nghiệp pháo hoa hàng đầu thế giới như Mỹ, Ý, Pháp, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Thuỵ Điển, Hong Kong (Trung Quốc) cùng đội chủ nhà Việt Nam đã tạo nên những bức tranh tuyệt đẹp bên bờ sông Hàn thơ mộng của Đà Nẵng - thành phố đáng sống nhất Việt Nam.

{keywords}
 

Qua 4 đêm thi, hàng triệu khán giả truyền hình và hàng chục vạn khán giả tại Đà Nẵng đã được thưởng thức những màn thi đấu tuyệt vời của các đội, bên cạnh đó là những tiết mục văn nghệ được dàn dựng quy mô, hoành tráng với một sân khấu nổi đẹp chưa từng có và hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại nhất hiện nay.

Chương trình ca nhạc quy tụ những ngôi sao hàng đầu hiện nay ở các dòng nhạc như Thính phòng, Dân gian, Nhạc nhẹ tạo nên sự kết hợp hài hoà giữa âm nhạc cổ điển - dân tộc - hiện đại, phản ánh đầy đủ đời sống nghệ thuật nước nhà.

Ngoài 4 đêm thi Ban tổ chức còn mở ra những hoạt động bên lề như Carnaval đường phố, Khônggian ẩm thực, cuộc thi nhảy Flashmob mang tên “Nhịp bước thanh xuân” dành cho các bạn trẻ Đà Nẵng. Không gian văn hoá nhiều màu sắc của DIFF 2018 đã thực sự tạo nên sự sôi động cũng như sức hấp dẫn của Đà Nẵng trong những tháng hè 2018.

Không chỉ đơn thuần là một Lễ hội văn hoá, DIFF 2018 đã tạo nên sức hút mạnh mẽ đối với khách du lịch trong ngước và quốc tế. Riêng dịp khai mạc DIFF (30/4-1/5) đã có khoảng 350.000 du khách đến với Đà Nẵng và con số ấy còn tăng lên đến hàng triệu du khách mỗi tháng.

Từ một cuộc thi bắn pháo hoa đơn thuần, giờ đây Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng đã trở thành một trong những biểu tượng văn hoá - du lịch của Đà Nẵng. Với sự tham gia của doanh nghiệp như Sun Group, Đà Nẵng đang dần khẳng định vị thế của một điểm đến với nhiều điều mới mẻ, hấp dẫn, chứ không chỉ có những khung cảnh thiên nhiên vốn đã quá quen thuộc với nhiều du khách.

Doãn Phong