Quảng Ninh đang kêu gọi đầu tư 14 dự án BĐS du lịch sinh thái quy mô lớn giai đoạn 2016-2020 nhằm phát triển 4 trung tâm du lịch: Hạ Long; Móng Cái - Trà Cổ; Vân Đồn - Cô Tô; Uông Bí - Đông Triều - Quảng Yên.

Lợi thế “vàng”

Lợi thế nổi bật thu hút nhà đầu tư của Quảng Ninh chính là cửa ngỏ mở ra biển cho cả nước ở phía Bắc cùng “tài sản” kỳ quan thiên nhiên phong phú gồm cả rừng và biển.

Quảng Ninh còn là tỉnh duy nhất có đường biên giới trên bộ, trên biển với Trung Quốc, là cửa ngõ giao thương quan trọng, sôi động giữa Việt Nam với Trung Quốc và các nước ASEAN. Lợi thế này giúp Quảng Ninh trở thành khu chuyển tải hàng hóa xuất nhập khẩu, giao lưu kinh tế…

{keywords}

Về du lịch, điểm mạnh nhất của Quảng Ninh là di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long - vùng biển đảo đặc trưng, điển hình nhất trong hệ thống tài nguyên du lịch biển đảo liên hoàn của tỉnh. Hệ thống này trải dài 250 km đường biển, nối liền các địa danh Hạ Long - Bái Tử Long - huyện đảo Vân Đồn - vườn quốc gia Bái Tử Long - huyện đảo Cô Tô - đảo Vĩnh Thực - bãi biển Trà Cổ với rừng Quốc gia Cát Bà (khu dự trữ sinh quyển thế giới) và hệ thống tài nguyên biển của TP. Hải Phòng.

Sở hữu cả lợi thế về giao thương lẫn du lịch, Quảng Ninh nhanh chóng “quyến rũ” nhà đầu tư và trở thành địa chỉ rót vốn của nhiều tập đoàn lớn trong và ngoài nước.

Gọi vốn đầu tư cho hàng loạt dự án du lịch

Từ cuối năm 2013 Quảng Ninh đã thu hút hơn 100 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 5,5 tỷ USD, tập trung vào lĩnh vực dịch vụ du lịch.

Không chỉ những tập đoàn lớn trong nước đầu tư vào Quảng Ninh, các đại gia Hoa Kỳ, Trung Quốc, Thái Lan, các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất... cũng góp mặt ở đây với các siêu dự án tỷ USD.

Trong kế hoạch phát triển, Quảng Ninh cũng đang xúc tiến kêu gọi đầu tư 14 dự án bất động sản du lịch sinh thái quy mô lớn giai đoạn 2016-2020 tập trung ở những địa phương giàu tiềm năng du lịch. Trong đó, có 5 dự án tiêu biểu ở Vân Đồn, một số dự án ở Quan Lạn, Trà Cổ, Uông Bí…

Trong Nghị quyết thông qua Quy hoạch Tổng thể phát triển du lịch tỉnh, Quảng Ninh cũng chỉ rõ mục tiêu ưu tiên 2 dự án có sức lan tỏa lớn cho du lịch là Dự án Sân bay Vân Đồn và Dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng có casino.

Bên cạnh đó, Vân Đồn cũng đang kêu gọi 5 dự án. Trong đó, dự án khu du lịch sinh thái đảo Phượng Hoàng (Vân Đồn) theo quy hoạch đây sẽ là một khu tổ hợp dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí, khách sạn, bến du thuyền,…có sức chứa khoảng 10.000 khách du lịch. Quy mô dự án lên tới 691ha, tổng mức đầu tư 5.250 tỷ đồng.

Dự án đảo Nất Đất (Vân Đồn) có quy mô 116ha, tổng mức đầu tư khoảng 3.150 tỷ. Mục đích xây dựng một du lịch sinh thái có sức chứa khoảng 5000 khách, gồm có khách sạn, bãi tắm, khu biệt thự, bến du thuyền…nhưng đảm bảo lợi thế về địa hình và cảnh quan, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường cảnh quan của vịnh Bái Tử Long.

Còn 3 dự án khác là dự án khu du lịch biển Hòn Soi Nhụ tại xã Hạ Long (Vân Đồn) quy mô 120ha (trong đó có 19ha xây dựng các công trình còn lại là núi đá) tổng mức đầu tư 637 tỷ; Khu du lịch sinh thái 452ha (Quan Lạn): Gồm có sân golf, khách sạn 3-5 sao, khu vui chơi giải trí…có tổng mức đầu tư 3.500 tỷ.

Ngoài ra, một loạt dự án khác cũng đang được tỉnh Quảng Ninh xúc tiến đầu tư như Dự án sân golf An Biên thị trấn Trới, xã Lê Lợi, Hoành Bồ 18 lỗ; Dự án sân golf khe chè thuộc xã An Sinh, thị xã Đông Triều, quy mô 27 lỗ…

D.A