Tại Ngày hội Du lịch TP Hồ Chí Minh và Hội chợ Du lịch Quốc tế TP Hồ Chí Minh lần thứ 14 (ITE HCMC 2018), rất nhiều các chương trình, hoạt động giao lưu văn hóa đặc sắc sẽ diễn ra.

Ngày 30/3, tại Hà Nội diễn ra buổi họp báo giới thiệu Ngày hội Du lịch TP Hồ Chí Minh và Hội chợ Du lịch Quốc tế TP. Hồ Chí Minh lần thứ 14 (ITE HCMC 2018).

Theo đó, Ngày hội Du lịch TP. Hồ Chí Minh 2018 mang chủ đề “Khám phá hè 2018” diễn ra từ ngày 12 đến ngày 15/4 tại khu B, công viên 23/9. Đây là sự kiện định kỳ hàng năm của ngành du lịch TP. Hồ Chí Minh nhằm kích cầu du lịch hè 2018.

Năm nay, Ngày hội Du lịch TP. Hồ Chí Minh có sự tham gia của 150 gian hàng hội chợ - triển lãm bao gồm: Doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, doanh nghiệp mua sắm, ăn uống đạt chuẩn, vận chuyển du lịch…

Tại Ngày hội Du lịch sẽ có nhiều hoạt động như: Lễ tôn vinh 100 thương hiệu du lịch của TP. Hồ Chí Minh diễn ra ngày 14/4; Chung kết Liên hoan “Giọng hát vàng ngành du lịch TP. Hồ Chí Minh”; giao lưu văn hóa của các tỉnh thành trong chương trình “Sắc màu Việt Nam” vào ngày 13/4.

{keywords}
Họp báo Ngày hội du lịch TP. Hồ Chí Minh và Hội chợ Quốc tế TP Hồ Chí Minh lần thứ 14 (ITE HCMC 2018). Ảnh: Đặng Hương

Hội chợ Quốc tế TP. Hồ Chí Minh lần thứ 14 (ITE HCMC 2018) được xem là sự kiện thương mại du lịch quốc tế lớn nhất khu vực Hạ nguồn sông Mêkông. Năm nay, Hội chợ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn (TP. Hồ Chí Minh) từ ngày 6 đến 8/9-2018.

Ông Lã Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh cho biết: “Hội chợ du lịch năm nay sẽ tập trung mở rộng thị phần khách du lịch quốc tế, cụ thể là các khu vực trọng điểm như: Bắc Mỹ, Châu Âu, Đông Nam Á, tạo sự đột phá trong công tác xúc tiến quảng bá du lịch từ năm 2018 - 2020”.

Phó Giám đốc Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh cũng chia sẻ, điểm nhấn của Hội chợ du lịch ITE 2018 là sẽ thúc đẩy hình thức du lịch thông minh, sử dụng các tính năng, dịch vụ internet trong cài đặt app trên điện thoại thông minh. Mục đích chính là giúp du khách dễ dàng tìm kiếm điểm đến, những sản phẩm du lịch hấp dẫn của TP. Hồ Chí Minh. 

Những miền quê đẹp như tranh ở Hà Tĩnh

Những miền quê đẹp như tranh ở Hà Tĩnh

Đường bê tông nằm giữa lối hoa rực rỡ, hàng cây xanh mướt thay thế các bức tường, bờ rào... là những khung cảnh đẹp như tranh vẽ ở một số vùng quê Hà Tĩnh.

Nhật Dũng làm đạo diễn Carnaval Đồng Hới 2018

Nhật Dũng làm đạo diễn Carnaval Đồng Hới 2018

Năm nay, ngoài vai trò NTK thời trang của sự kiện, Nhật Dũng tiếp tục đảm nhận vị trí đạo diễn.

Bức tranh thiên nhiên bốn mùa tươi đẹp ở Oita

Bức tranh thiên nhiên bốn mùa tươi đẹp ở Oita

Oita là một tỉnh nằm ở miền Nam Nhật Bản, có phong cảnh thiên nhiên bốn mùa phong phú, không khí mát mẻ. Đến Oita, bạn sẽ ngất ngây trước vẻ đẹp tự nhiên mang những gam màu riêng biệt nơi đây.

Đặng Hương