"Quảng Ninh đã sẵn sàng cho Năm Du lịch Quốc gia, với sự chuẩn bị tốt nhất", đó là khẳng định của đại diện UBND tỉnh Quảng Ninh tại họp báo thông tin về kế hoạch chương trình “Năm Du lịch quốc gia 2018 - Hạ Long - Quảng Ninh” (Hà Nội, 6/11/2017).

Theo đó, trong suốt thời gian diễn ra Năm Du lịch Quốc gia 2018 tại Quảng Ninh, sẽ có 10 sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) chủ trì tổ chức, 50 sự kiện do tỉnh Quảng Ninh tổ chức và 42 sự kiện do 14 địa phương trong cả nước hưởng ứng. Điểm nhấn của Năm Du lịch Quốc gia 2018 là Lễ khai mạc và chương trình Carnaval Hạ Long dự kiến diễn ra vào ngày 28/4/2018.

{keywords}
Công viên Hạ Long, nơi diễn ra Lễ khai mạc và chương trình Carnaval Hạ Long 2018.

Trên địa bàn TP.Hạ Long sẽ diễn ra các sự kiện như Lễ hội Đền Đức ông Trần Quốc Nghiễn (tháng 4/2018); Giải bóng chuyền bãi biển nữ Châu Á, Tuần Châu - Hạ Long 2018 (Quý II/2018); Thi người đẹp Hạ Long tại Khu du lịch quốc tế Tuần Châu tại TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (Quý II/2018); Hội nghị xúc tiến đầu tư, du lịch Quảng Ninh, Việt Nam - Nhật Bản (tháng 3/2018)…

Ngoài ra, vào tháng 3/2018, tại TP. Uông Bí sẽ diễn ra Lễ hội Hoa Anh đào - Mai vàng Yên Tử 2018; Kỷ niệm 730 năm Chiến thắng Bạch Đằng vào tháng 4/2018 tại thị xã Quảng Yên; Giải bóng đá U21 Quốc tế từ 25/10 đến 4/11 tại Cẩm Phả…

Chương trình Bế mạc Năm Du lịch sẽ được gắn với sự kiện Diễn đàn Du lịch ASEAN 2019 (ATF 2019) dự kiến tổ chức vào tháng 1/2019.

{keywords}
Vịnh Hạ Long- Di sản thế giới, một trong những điểm đến hấp dẫn nhất của Du lịch Việt Nam.

Cùng với đó là nhiều sự kiện hấp dẫn diễn ra tại 14 địa phương khác như Lễ hội văn hóa dân gian vùng Phố Hiến (Hưng Yên, tháng 3/2018); Lễ hội Hoa anh đào Lạng Sơn - Lễ hội Kỳ Cùng, Tả Phủ (Lạng Sơn); Lễ hội Chợ tình Khâu Vai (Hà Giang)…

Với chủ đề "Hạ Long - Di sản, Kỳ quan - Điểm đến thân thiện", Năm Du lịch Quốc gia 2018 được cho là một bước đột phá cho du lịch Quảng Ninh nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung, đưa du lịch Việt Nam vươn ra tầm khu vực và quốc tế, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội đất nước. Các sự kiện trải dài trong suốt năm 2018 sẽ mang lại một năm du lịch với nhiều chuyển biến, đem lại cho khách du lịch những cảm giác mới mẻ và thú vị khi đến với những danh lam, thắng cảnh trên dải đất hình chữ S Việt Nam.

Đây là lần thứ 2 Quảng Ninh đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia. Kể từ lần đầu Quảng Ninh đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia (2003), đến nay du lịch Quảng Ninh đã có những bước phát triển vượt bậc, cơ sở hạ tầng du lịch, nhà hàng, khách sạn, tàu thuyền du lịch, trung tâm mua sắm... phát triển mạnh mẽ. Không gian du lịch ngày càng được mở rộng. Đến nay, tỉnh Quảng Ninh đã có 33 tuyến, 87 điểm du lịch của 12/14 địa phương trong tỉnh được công nhận. Đặc biệt, các sản phẩm du lịch của Quảng Ninh ngày càng được nâng cao chất lượng, thu hút được đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan.

Lượng khách du lịch đến Quảng Ninh liên tục tăng, tính đến hết năm 2017, du lịch Quảng Ninh ước đón 10 triệu lượt khách, trong đó 4,2 triệu lượt khách quốc tế. Tổng thu từ khách du lịch đạt 18.000 tỷ đồng.

Q.Hiếu