- Sống ở thành phố lớn nhất Việt Nam với mức lương 5 triệu đồng/tháng, chị Thu Hồng không chỉ đủ sinh hoạt mà còn gửi về biếu bố mẹ 1 triệu, tiết kiệm được 1 triệu mỗi tháng.

Ở Sài Gòn tiêu 3 triệu/tháng

Sau 3 năm làm công nhân ở khu chế xuất Tân Thuận, Quận 7, TP. HCM chị Thu Hồng (25 tuổi) tiệu kiệm được hơn 60 triệu dù mức lương của chị chỉ 5 triệu/tháng.

Chị Hồng chia sẻ rằng, mỗi tháng chị gửi về quê biếu bố mẹ 1 triệu, dành 3 triệu để chi tiêu, số còn lại cất đi để dành (mỗi tháng tầm hơn 1 triệu tùy vào việc chị làm tăng thêm bao nhiêu ca).

{keywords}
Ảnh minh họa

Với 3 triệu, chị phân bổ cách chi tiêu như sau: 1 triệu cho tiền nhà, 1 triệu cho ăn uống và các nhu yếu phẩm khác, 1 triệu để dành cho các việc làm đẹp hay giao lưu với bạn bè.

Chị thuê trọ cùng một em với mức tiền phòng 1,5 triệu/tháng, điện 2.500/kw, nước 30.000/mét khối, internet 8 người trong dãy trọ dùng chung gói thuê bao 275.000/tháng, cáp truyền hình 5 phòng trọ dùng chung gói 120.000/tháng, tiền rác 5.000/người. Tính ra, mỗi tháng chị không tốn đến 1 triệu cho việc ở trọ.

Tiền ăn uống: Bữa sáng, chị ăn mỳ hoặc cháo, nấu tại nhà hoặc mua đồ ăn ở ngoài giá từ 10.000 -15.000/suất. Bữa trưa chị ăn ở công ty. Bữa chiều chị cũng ăn ở công ty vì làm tăng ca, đến 8 giờ mới về nhà. Chị chỉ ăn ở nhà vào tối thứ bảy hoặc tối chủ nhật. Tiền ăn mỗi tháng chị tiêu trong khoảng 750.000 (đã tính thêm cả gạo, gia vị).

Một tháng chị chỉ nạp 50.000 thẻ điện thoại. Chị tận dụng việc chát hoặc gọi từ các dịch vụ miễn phí như zalo, viber. Tiền xăng xe, 2 tuần chị đổ xăng một lần, hết khoảng 100.000. Các nhu yếu phẩm khác như kem đánh răng, xà phòng, dầu gội... trung bình mỗi tháng khoảng 100.000.

Số tiền còn lại chị dành cho các hoạt động vui chơi, làm đẹp, đi ăn cưới, thôi nôi. Nếu tháng nào có nhiều đám cưới đám, thôi nôi thì chị cắt hết các khoản đi chơi, quần áo, giày dép. Chị không tốn nhiều tiền mua quần áo vì khi đi làm, chị mặc đồng phục do công ty phát. Nhiều tháng chị không tiêu hết một triệu cho khoản này.

Lương 5 triệu, tiết kiệm 2 triệu/tháng

Thu nhập 5 triệu/tháng, chị Thùy Chi ở Hà Nội vẫn sống vui vẻ và thoải mái với mức chi tiêu 3 triệu/tháng, số còn lại chị để tiết kiệm.

Chị Chi với 3 người bạn thuê chung một căn nhà 2 triệu. Như vậy, tiền phòng cùng tiền điện, nước, mạng trung bình mỗi tháng hết 900.000 đồng/ tháng. Cả 3 người quán triệt chỉ chi 80.000 đồng/ngày cho tiền ăn, tức mỗi người 600-700.000/tháng.

Để tiết kiệm chi phí, chị Chi thường đi chợ đầu mối và nấu bữa tối nhiều hơn, rồi dành cho cả bữa sáng và mang đi ăn trưa.

“Mỗi ngày tôi sẽ linh hoạt các món ăn, cứ một ngày ăn thịt, cá, một ngày sẽ chuyển sang ăn đậu, lạc… Cứ như vậy, tiền ngày này sẽ bù trừ cho tiền ngày hôm sau, chi tiêu trung bình là 80.000 đồng/ngày kể cả gạo, mắm, muối, đường, gas…”, chị Chi chia sẻ.

Vậy là tiền ăn, tiền nhà, chị Chi tiêu hết khoảng 1,6 triệu. Chị vẫn còn dư 1,4 triệu. Chị dành ra mỗi tháng 400.000 đồng để mua sắm, quần áo, giày dép, sữa tắm, mỹ phẩm, dầu gội… thứ nào thiếu thì chị mua, mỗi tháng mua một ít chứ không mua dồn trong một tháng.

Để tiết kiệm xăng, chị đi chung xe với một chị làm cùng công ty gần nhà. Mỗi tháng hết khoảng 150.000 tiền xăng. Số tiền còn lại (850.000 đồng) chị sử dụng để đi chơi, đi uống cafe với bạn bè khi cần thiết…

“Như vậy, với 3 triệu/tháng tôi thấy vẫn sống thoải mái với bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, bạn bè sum vầy”, chị chia sẻ.

K. Minh (tổng hợp)