Khi sắc đỏ của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vừa phai đi thì sắc hồng bắt đầu phủ khắp phố phường nhân dịp lễ Tình nhân sắp tới. Dù bạn đã kết hôn, đang hẹn hò hay vẫn còn độc thân, thì cũng có thể tô điểm thêm sắc hồng cho tuần mới bằng những món quà Valentine đơn giản, đáng yêu, dành tặng cho nửa kia của trái tim, hoặc dành tặng cho những người bạn bè thân thiết.

1. Bánh giấy mang thông điệp tình yêu

Trong những bộ phim Mỹ, bạn thường thấy các nhân vật bẻ những chiếc bánh may mắn để tìm những thông điệp tiên đoán về tương lai. Chúng ta có thể làm một phiên bản này bằng giấy để tạo thành một món quà hoặc một trò chơi thú vị. 

{keywords}

Nguyên liệu:

- 3 loại giấy màu hoặc giấy gói quà khác nhau, cắt thành những miếng vuông kích thước 8x8cm (hoặc 10x10cm)

- Các dải giấy trắng (giấy gấp sao), để ghi những thông điệp muốn nhắn gửi.

{keywords}

Thực hiện:

- Trước hết, hãy viết những thông điệp trong những đoạn giấy dài để sau này nhét vào trong những "miếng bánh giấy". Nếu là quà tặng cho người yêu, bạn có thể viết những lời tình cảm để chàng đọc mỗi ngày, ví dụ như "Hôm nay em yêu anh như trái táo đỏ", hay "Hôm nay nếu nhớ em thì hãy mở cửa sổ ngắm nhìn ánh mặt trời" v.v... Nếu là dạng trò chơi dành cho hội những cô gái độc thân, bạn có thể viết những câu tiên đoán vui vẻ như "Bạn sẽ gặp được người yêu ở quán cafe gần nhà", hoặc "Người bạn ghét nhất có thể thành bà mối cho bạn trong năm nay" v.v...

{keywords}

- Bây giờ hãy bắt đầu gấp những miếng bánh giấy. Hãy gập đôi tờ giấy vuông theo đường chéo để tạo thành hình tam giác, vuốt mạnh để tạo nếp hằn.

{keywords}

 - Tiếp tục gấp 2 bên góc vào giữa như thế này.

{keywords}

- Mở miếng giấy trở lại hình vuông, rồi gấp cho một đỉnh hình vuông chạm vào trung tâm (điểm giao nhau của các nếp gấp).

{keywords}

- Bây giờ lại gấp đôi miếng giấy theo đường chéo để có hình tam giác như thế này, với phần "lưng" khuyết một mảng.

{keywords}

- Ở phía mặt bên kia, lại gấp 2 cánh vào như lúc đầu.

{keywords}

- Thực hiện tương tự với 2 miếng giấy khác màu.

{keywords}

- Gài 2 cánh của miếng giấy thứ nhất với phần "lưng khuyết" của miếng giấy thứ 2

{keywords}

- Luồn dải giấy có chứa thông điệp vào bên trong, rồi tiếp tục thực hiện tương tự để gài 3 miếng giấy gấp vào nhau, tạo thành một hình khối kín.

{keywords}

{keywords}

{keywords}

- Nếu muốn xem thông điệp bên trong, bạn chỉ cần bóp nhẹ là các miếng giấy sẽ bung ra. Sau đó, bạn lại có thể gài kín lại khối tam giác như ban đầu.

{keywords}

- Hãy cắt sẵn nhiều miếng giấy vuông để gấp nhiều miếng bánh giấy một cách nhanh chóng hơn, sau đó có thể bày trên đĩa, trong lọ thủy tinh hoặc trong giỏ mây để làm quà tặng.

{keywords}

{keywords}

2. Túi giấy đựng quà Valentine

Để có một món quà Valentine trọn vẹn thì tại sao lại đựng món quà của mình trong những chiếc túi nylon thông thường hay là những chiếc hộp quà bán sẵn chứ? Hãy tự tay cắt dán một chiếc túi giấy đựng quà thân thiện với môi trường và chứa đựng tình cảm chứa chan của bạn.

{keywords}

Nguyên liệu:

- Giấy tùy ý

- Sơn màu trắng và đỏ

- Kéo, dụng cụ dập lỗ, hồ dán

- Mút, dây ruy băng, mẫu giấy cắt hình trái tim

Thực hiện:

- Gập đôi tờ giấy lại nhưng không gập sát 2 mép mà để chừa lại khoảng 5mm. Gập mép giấy kia lên rồi dùng hồ dán cố định lại (giống như dán phong bì).

{keywords}

- Tờ giấy của bạn bây giờ có dạng như một ống giấy.

{keywords}

- Gập 2 mép vào, mỗi bên khoảng 5cm.

{keywords}

- Mở nếp gấp ra rồi gấp ngược vào bên trong.

{keywords}

- Gấp ống giấy lên khoảng 1/3 chiều dài để lấy nếp, rồi lại mở ra để trang trí.

{keywords}

- Đặt miếng giấy hình trái tim lên mặt giấy, rồi chấm miếng mút vào sơn màu, dặm đều xung quanh rìa miếng giấy hình trái tim để tạo hình. Cứ tiếp tục xen kẽ các hình trái tim màu đỏ và trắng lên khắp mặt giấy.

{keywords}

- Vậy là bạn đã tạo được họa tiết chính cho miếng giấy tưởng như nhàm chán và cũ kỹ này. 

{keywords}

- Gập miếng giấy lại như những nếp đã tạo lúc đầu, với phần 1/3 dưới cùng, hãy đẩy nếp gấp thừa bên trong bẹp xuống để tạo phần đáy túi (như trong hình).

{keywords}

- Gập phần còn lại vào chính giữa, rồi tiếp tục gập 2 đỉnh nhọn vào như gập phong bì, dùng hồ dán cố định vào.

{keywords}

- Gập phần miệng túi vào khoảng 2cm rồi dập lỗ để luồn dây ruy băng làm quai túi.

{keywords}

Bạn có thể cắt dán thêm một vài dòng chữ trang trí nữa là hoàn thành.

Theo Emdep