Không khí Tết sớm đang ngập tràn TP.HCM với Lễ hội Tết Việt tại Nhà văn hóa Thanh Niên (số 4, đường Phạm Ngọc Thạch, phường Bến Nghé, quận 1).

Các thiếu nữ Sài thành nô nức áo dài đọ sắc với xuân tại những địa chỉ quen thuộc như Cây điều ước, Phố Ông đồ hay các gian trưng bày đậm chất Tết cổ truyền.

{keywords}
Thiếu nữ Sài Gòn trong áo dài truyền thống khoe dáng, chụp hình tại Lễ hội Tết Việt

{keywords}
Tà áo dài thướt tha bên nồi bánh chưng truyền thống và biểu tượng Tháp Rùa thiêng liêng

{keywords}
Cây điều ước là địa chỉ chụp hình không thể bỏ qua tại sự kiện

{keywords}
Thiếu nữ áo dài khoe câu đối đỏ trong khung cảnh Tết cổ truyền

{keywords}
 Không chỉ các thiếu nữ, các nam thanh niên cũng náo nức với chiếc áo dài truyền thống

{keywords}
Áo dài rực rỡ đọ sắc với hoa mai

{keywords}
Nét thanh tú, e lệ trên gương mặt một thiếu nữ Sài thành

{keywords}
Các thiếu nữ xếp hàng chờ tới lượt tạo dáng, các “phó nháy” cũng hoạt động hết cỡ

{keywords}
Lễ hội Tết Việt năm nay được trang trí đẹp, có nhiều góc thú vị để chụp hình, thăm thú
{keywords}
Thiếu nữ áo dài khoe bức thư pháp vừa được Ông đồ chấp bút

{keywords}
Dòng người đổ về Lễ hội khiến nữ CSGT trên đường Phạm Ngọc Thạch có một ngày bận rộn hơn.

Chương trình Lễ hội Tết Việt - Nhà văn hóa Thanh Niên là sự kiện lễ hội tết hằng năm, được tổ chức từ 20 tháng Chạp âm lịch qua đầu tháng Giêng và trở thành một nét văn hóa không thể thiếu của đất Sài thành. Ước tính, mỗi ngày có khoảng 3.000 lượt người ghé thăm Lễ hội Tết Việt, trong đó đa số là các bạn trẻ.

Anh Vũ