Dr. Phil - một nhà tâm lý nổi tiếng của tờ báo Huffington (Mỹ) đưa ra những lời khuyên cho cha mẹ giúp con vượt qua biến cố của ly hôn.

"Mỗi đứa trẻ đều có một niềm tin và lòng tự trọng cá nhân. Nếu niềm tin này bị phá hủy quá nhiều bởi sai lầm của cha mẹ, chính đứa con sẽ là người phải gánh chịu" - Dr Phil nói

Ông dẫn chứng thêm trường hợp 1 cậu con trai 9 tuổi đã phải gánh chịu những ứng xử sai lầm của cha mẹ cậu trong nhiều năm. Những sai lầm đó đã "phá hủy cậu bé, khiến cậu luôn có cảm giác mình là người thừa thãi, kém cỏi"

{keywords}
Ảnh minh họa

Những sai lầm lớn nhất và thường xuyên lặp lại của các bậc cha mẹ khi ly hôn là:

1, Phá nhau và sử dụng đứa con như một công cụ trong cuộc "tàn sát" này

2, Dùng đứa trẻ làm thông tin để ảnh hưởng, "nắn" người cũ

3, Cảm xúc rối loạn

4, Ép đứa trẻ phải chọn người này hay người kia

5, Làm hỏng những sự kiện gia đình hoặc sự kiện của con

6, Dùng trẻ như một phương tiện để đạt mục đích

7, Đối xử với trẻ và đòi trẻ cư xử như người lớn

8, Quá nghèo nàn về cảm xúc

9, Đối xử tốt với trẻ bằng cảm xúc của người mắc lỗi. Muốn bù đắp, chiều chuộng trẻ bằng mọi cách

"Tôi có 2 nguyên tắc. Một là cha mẹ không bao giờ được tạo gánh nặng cho con với những tình huống con không thể kiểm soát; hai là không bao giờ được yêu cầu con chấp nhận mọi vấn đề như những người lớn"- Dr Phil chia sẻ

Đã từng tư vấn cho nhiều cặp bố mẹ, con cái vượt qua biến cố ly hôn, Dr Phil nhận thấy nhu cầu của đứa trẻ dường như bị thổi phồng khi bố mẹ chúng gặp chuyện. Thực ra, trẻ con chỉ cần những điều sau:

- Chấp nhận

- Đảm bảo được an toàn

- Không bị gánh nặng từ tội lỗi hay lỗi lầm mà cha mẹ vẫn hay dằn vặt. Tức là nhu cầu được đối xử bình thường như những đứa trẻ khác

- Hãy để đứa trẻ được sống với đúng là một đứa trẻ

- Cha mẹ khỏe mạnh, tâm lý ổn định

H.H (theo Dr Phil)