- Theo quy định của Bộ y tế, các phòng khám sản, phụ khoa tư nhân chỉ được phép thực hiện thủ thuật đình chỉ thai dưới 6 tuần. Tuy nhiên, thực tế thì hoạt động đình chỉ thai trên 6 tuần, thai to, thậm chí là trên 23 tuần tuổi vẫn diễn ra công khai tại các phòng khám tư nhân.

Theo khảo sát thực tế, tại các phòng khám tư nhân vì lợi nhuận, kể cả trường hợp thai trên 23 tuần tuổi không nằm trong quy định được phép xử lý đình chỉ của Bộ Y tế,vẫn được các phòng khám nhận giải quyết.

Bà Nguyễn Thị Minh Hồng – Giám đốc Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản & kê hoạch hóa gia đình – bệnh viện Phụ sản Trung ương, cho biết: Hàng năm y tế tư nhân vẫn chuyển lên bệnh viện phụ sản trung ương những trường hợp tai biến do phá thai quá tuổi thai quy định với những biến chứng hết sức nặng nề, gây ảnh hưởng sâu sắc đến sức khỏe sinh sản của người phụ nữ sau này. 

Thậm chí có những trường hợp phải cắt tử cung, vĩnh viễn cắt đi thiên chức được làm mẹ. Nếu có làm mẹ thì phải nhờ người mang thai hộ.

Mời quý độc giả xem Clip:

Thực hiện: Nhóm PV VietNamNet