3 tháng đầu tiên sau khi bé ra đời, những trận quấy khóc "khó hiểu" của bé thực sự là một thử thách không hề nhỏ đối với các bà mẹ.

Sau khi chào đời, cả mẹ và bé đều phải cần rất nhiều thời gian để học cách hiểu nhau. Mẹ phải cố gắng để “giải mã” những tín hiệu của bé từ cú nhíu mày cho đến những trận quấy khóc trong khi bé cũng cố gắng có những biểu cảm, phản ứng để giúp mẹ “đọc vị” đúng những điều mà mình muốn nói.

Hầu hết những trận quấy khóc của bé đều do một nguyên nhân nào đó như bé đói, bé nóng quá hay thậm chí là bé cảm thấy cô đơn quá… Hãy quan sát bé thường xuyên để mẹ có thể nhận biết chuẩn nhất nguyên nhân khiến bé quấy khóc, bên cạnh đó, trong phần lớn trường hợp bé quấy khóc, mẹ có thể tham khảo những cách rất hiệu quả và đơn giản dưới đây để xoa dịu bé.

{keywords}

(Theo Mẹ Sóc / Trí Thức Trẻ)