Theo thống kê của Tổ chức Y tế
Thế giới, có tới 30% số trẻ bị suy dinh dưỡng có nguyên nhân trực tiếp hoặc gián
tiếp là do rối loạn tiêu hóa.
Trẻ dễ suy nhược, ốm yếu vì rối loạn tiêu hóa
Theo các chuyên gia y tế, nguyên nhân chủ yếu dẫn tới rối loạn tiêu hóa ở trẻ
nhỏ là do mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Thông thường, tỷ lệ cân bằng của
các vi sinh vật trong đường ruột được duy trì ở mức 85% lợi khuẩn và 15% hại
khuẩn. Tuy nhiên, khi trẻ bị rối loạn tiêu hóa, thức ăn đưa vào cơ thể sẽ không
được tiêu hóa hoàn toàn và gây ra hiện tượng phân sống, rối loạn hấp thu dinh
dưỡng.
Hậu quả dễ thấy nhất của rối loạn tiêu hóa ở trẻ nhỏ là tình trạng giảm hấp thu
dưỡng chất và bài tiết, dẫn tới việc cơ thể trẻ không có đủ dinh dưỡng cần thiết
cho sự phát triển và hoàn thiện các chức năng của cơ thể cũng như để duy trì một
sức khỏe ổn định. Điều này làm cho trẻ chậm phát triển về cả thể chất lẫn trí
tuệ.
Hơn nữa, rối loạn tiêu hóa còn làm giảm tỷ lệ lợi khuẩn trong đường ruột, giảm
sức đề kháng khiến trẻ dễ bị các bệnh nguy hiểm như tả, lỵ… Nguy hiểm hơn, trong
các trường hợp trẻ bị tiêu chảy kéo dài do rối loạn tiêu hóa sẽ gây mất nước,
mất chất điện giải khiến cơ thể bị suy nhược, trẻ trở nên ốm yếu và còi cọc là
điều tất yếu.
Hệ tiêu hóa ổn định, trẻ sẽ ăn ngon và nhanh lớn. Ảnh minh họa |
Ổn định tiêu hóa trẻ sẽ lớn,
khỏe
Các bác sỹ nhi khoa khuyến cáo: Trong trường hợp trẻ bị rối loạn tiêu hóa với
biểu hiện tiêu chảy kéo dài gây mất nước, cha mẹ cần đưa trẻ đi khám kịp thời và
điều trị theo chỉ định của bác sỹ. Ngoài ra, cha mẹ cần cho trẻ uống nhiều nước
và bổ sung các loại thực phẩm giàu dinh dưỡng để trẻ nhanh phục hồi.
Hiện nay, chủng Bifidobacterium BB12 - một chủng khuẩn chính trong đường ruột
được xem là giải pháp rất an toàn và hiểu quả trong việc lấy lại cân bằng hệ vi
sinh đường ruột. Sở dĩ, chủng Bifidobacterium BB12 được đánh giá cao như vậy vì
nó có những “phẩm chất” phù hợp như có tác dụng tương tự như vi khuẩn có ích
trong cơ thể, không gây bệnh và không độc hại, hiện hữu là tế bào sống và tốt
hơn với số lượng lớn, có khả năng sống sót sau khi đi qua dạ dày - ruột non và
phát triển tốt trong ruột để thiết lập lại sự cân bằng của hệ vi sinh đường
ruột.
Bên cạnh đó, để giúp hệ tiêu hóa của trẻ hoạt động tốt, cha mẹ nên cho trẻ ăn
các thực phẩm giàu dưỡng chất Vitamin A, Vitamin C và Canxi như trứng, rau xanh
đậm, sữa, các chế phẩm từ sữa….. nhằm giúp tăng khả năng miễn dịch và hoàn thiện
chức năng của toàn bộ đường tiêu hóa. Cha mẹ cũng cần tập cho trẻ thói quen rửa
tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, duy trì tẩy giun theo định kỳ cho trẻ (6
tháng 1 lần) và tránh cho trẻ ăn các loại thức ăn không hợp vệ sinh.
Thanh Tuyền
Cốm vi sinh Ích Nhi chứa
chủng vi khuẩn tốt cho đường ruột là Bifidobacterium, đồng thời chứa FOS - là
thức ăn cho các lợi khuẩn đường ruột, vì vậy nhanh chóng cân bằng, bền vững hệ
vi sinh đường ruột, giúp tăng cường chức năng hệ tiêu hóa, phòng và trị rối loạn
tiêu hóa, tăng hấp thu để trẻ ăn uống tốt hơn, lớn nhanh, khỏe mạnh. |