Hàng năm, vào khoảng cuối tháng 1, người dân Thủ đô lại có dịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa anh đào Nhật Bản trên phố Thụy Khuê (Tây Hồ). Hoa anh đào chỉ nở rộ trong khoảng một tuần vì vậy nhiều người đã tranh thủ lưu giữ khoảnh khắc của đẹp của loài hoa này.

{keywords}

Hoa anh đào Nhật Bản nở rộ trong khuôn viên khu ngoại giao nằm trên phố Thụy Khuê (Tây Hồ).

{keywords}

Mỗi cây hoa anh đào tại đây có tuổi thọ hơn 10 năm và do nhân viên Công ty Công viên Cây xanh Hà Nội chăm sóc.

{keywords}

Hoa anh đào có 3 màu là trắng, hồng và đỏ. "Tuổi thọ" của một bông hoa kéo dài từ 15 - 17 ngày.

{keywords}

Tùy theo điều kiện khí hậu và cách chăm sóc, tuổi thọ hoa anh đào khác nhau.

{keywords}

Tại khu vực này có khoảng 6 cây, được trồng cùng môt thời điểm nhưng chỉ có 4 cây ra hoa, 2 cây còn lại do thiếu ánh sáng nên chưa nở hoa lần nào.

{keywords}

Với người Nhật, hoa anh đào tượng trưng cho sắc đẹp, sự mong manh, là loại hoa "thoắt nở thoắt tàn" nên được các kiếm sĩ rất yêu thích.

{keywords}

Hoa anh đào Nhật khoe sắc giữa trời đông lạnh giá.

{keywords}

Tại Việt Nam, hoa anh đào được trồng nhiều ở Đà Lạt, Sa pa (Lào Cai). Loài hoa này tuy rất đẹp nhưng không cùng loại với những cây anh đào trên đất Nhật Bản.

{keywords}

Nhiều bạn trẻ thích thú chụp ảnh với hoa anh đào

{keywords}

Khắp nơi trên đất nước Nhật Bản đều có hoa anh đào, đặc biệt ở trong các công viên, ven sông, dọc theo bờ kênh, trong sân các ngôi biệt thự.

{keywords}

Những nụ hoa chúm chím đang chờ thời điểm thích hợp để bung nở.

{keywords}

Nhiều người làm việc quanh khu vực đó tranh thủ lưu giữ khoảnh khắc đẹp của hoa anh đào...

{keywords}

... và trong đó có không ít nhiếp ảnh gia.

{keywords}

{keywords}

Chụp hình lưu niệm dưới gốc hoa anh đào.

{keywords}

(Theo Nam Nguyễn / Khampha.vn)