Đó là lời cảnh báo của một chuyên gia Ấn Độ khi nghiên cứu mối quan hệ giữa chức năng tình dục và chứng béo phì.

Chuyên gia này chỉ rõ, nguyên nhân của hiện tượng kể trên là do bộ phận sinh dục ngoài bị lớp mỡ dày bao phủ. Có trường hợp một chàng trai cao 1m70, cân nặng 100 kg bị bất lực trong “chuyện ấy” vì dương vật “rụt” trong lớp mỡ bụng, chỉ trông thấy phần quy đầu nhỏ.

Những quý ông có lớp mỡ vùng bụng và tầng sinh môn quá dày, bao phủ phần bìu, khiến dương vật trông ngắn và nhỏ, thường gặp khủng hoảng tâm lý, thậm chí vì lo lắng mặc cảm mà ảnh hưởng tới đời sống tình dục. Một bác sĩ chủ nhiệm ngoại khoa tiết niệu tiết lộ: “Có trường hợp bệnh nhân là một nam thanh niên ngoại hình to béo, bộ phận sinh dục bị lớp mỡ bụng che phủ. Khi dương vật ở trạng thái mềm càng thấy rõ hình dáng ngắn nhỏ. Chính vì vậy, anh ta luôn tự ti và không dám nghĩ tới chuyện yêu đương”.

{keywords}

Ảnh minh họa

Một trường hợp khác là anh Trần Hiểu Sinh, kết hôn đã ba năm, có thể trọng 95kg. Do “súng ống” khá “thấp bé”, anh Sinh ngày càng mặc cảm. Đến người vợ cũng cảm thấy mệt mỏi khi phải quan hệ tình dục với chồng. Vấn đề nằm ở ngoại hình của anh. Mỡ tại đùi và bụng của Sinh quá nhiều, khiến dương vật khó đi vào âm đạo khi ân ái. Càng về sau, chuyện gối chăn của vợ chồng anh này càng trở nên nhạt nhẽo vì cường độ giảm sút đáng kể.

Những ví dụ điển hình trên đều cho thấy, béo phì là nguyên nhân dẫn đến hàng loạt các vấn đề về sức khỏe, khiến nhiều người có tâm lý sợ hãi khi quan hệ tình dục. Họ e ngại đối phương sẽ từ chối hoặc chế nhạo khả năng “xung trận” của mình.

Theo các chuyên gia, người béo phì không nên mang tâm lý tự ti, mặc cảm vì rắc rối “bụng to lò xo rụt”. Tích cực vận động cơ thể, kết hợp chế độ ăn uống hợp lý để giảm cân là liệu pháp giản đơn mà tuyệt vời giúp “cậu nhỏ” trở lại trạng thái bình thường.

(Theo Báo Đất Việt)