12 Hoa hậu, Á hậu Việt Nam cùng nhau tham gia ngày hội “Hành trình từ trái tim - Hành trình lập chí vĩ đại - Khởi nghiệp kiến quốc cho 30 triệu Thanh niên Việt” do Trung Nguyên Legend tổ chức.

{keywords}
 

Đây là chương trình nhằm chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ, những điều đặc biệt, khác biệt và ấn tượng của hành trình 31 ngày xuyên Việt (25/6-26/7), vượt qua hơn 4.000km, trao tặng hơn 300.000 cuốn sách quý đổi đời đến thanh niên, các trường đại học, thư viện cộng đồng trên khắp mọi miền đất nước.

Ngày hội cũng là  dịp để Trung Nguyên Legend công bố  kế hoạch hành động của hành trình trong thời gian tới, nhằm truyền tải cảm hứng, lan tỏa tri thức, vun đắp khát vọng cho thanh niên Việt Nam.

{keywords}
 

Tham gia ngày hội có các đơn vị, cá nhân đồng hành cùng hành trình. Đặc biệt chương trình nhận được nhiều sự quan tâm khi có sự tham gia của các hoa hậu, á hậu, người đẹp như Ngọc Hân, Kỳ Duyên, Mỹ Linh, Huyền My, Hoàng My, Thanh Tú, Mâu Thủy, Trương Thị May, Ngọc Trân, Lan Hương, Đào Hà, Phùng Bảo Ngọc Vân. 12 cô gái này cũng được tôn vinh vì đã, đang và tiếp tục đồng hành cùng “Hành trình từ trái tim”. 

Ngày hội còn có sự tham gia của hai ca sĩ nổi tiếng là Hồ Ngọc Hà và Hoàng Thùy Linh. Hai giọng ca mang nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của sinh viên.

{keywords}
 

Gây xúc động cho những người có mặt lại ngày hội là triển lãm hình ảnh, các thước phim ghi lại Hành trình từ trái tim - Hành trình lập chí vĩ đại - Khởi nghiệp kiến quốc cho 30 triệu Thanh niên Việt trên khắp mọi miền đất nước.

Các hoạt động được tái hiện sống động bằng hình ảnh suốt 6 năm qua, nhất là 31 ngày xuyên Việt với nhiều cung bậc và cảm xúc đáng nhớ cùng những câu chuyện thật, cảm xúc thật của các người đẹp, nhân vật ảnh hưởng.

Hoa hậu Ngọc Hân chia sẻ về thời gian đồng hành cùng chương trình:“Nhờ đó tôi được đến mọi miền đất nước, mang những cuốn sách quý đến cho mọi người và cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của con người và cảnh vật của dải đất hình chữ S”.

{keywords}
 

Hoa hậu Kỳ Duyên lại “cảm thấy thích thú vì được gặp gỡ, chia sẻ với nhiều người ở khắp các vùng miền”. Mỹ Linh, Mâu Thủy “rất tự hào khi được tham gia hành trình và hứa nỗ lực trau dồi hơn nữa để tiếp tục đồng hành cùng hành trình, lan tỏa tri thức đến với nhiều bạn trẻ trên khắp Việt Nam”.

Hoàng My, Huyền My, Lan Hương ấn tượng với những bài học được đúc rút trong các cuốn sách được Chủ tịch Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ tâm huyết, cẩn trọng tuyển chọn từ hàng triệu cuốn sách, từ hàng ngàn tấm gương danh vĩ nhân thành công nhất của nhân loại để trao tặng đến hàng triệu thanh niên Việt Nam trong suốt 6 năm qua.

TS. tâm lý học Hữu Đức, người dẫn dắt buổi giao lưu và là người đồng hành suốt cả hành trình chia sẻ: “Hành trang tài sản vốn liếng quý nhất của các bạn trẻ, của thanh niên là khát vọng lớn vì khát vọng chứ không phải xuất thân giàu nghèo, trình độ học vấn cao thấp hay số mệnh làm nên sự thành công của mỗi con người. 2 trong 5 cuốn sách nên đọc đầu tiên là “Nghĩ giàu làm giàu” và “Đắc nhân tâm” vì đây là 2 cuốn sách giúp các bạn trẻ rút ngắn con đường đi đến thành công và tiết lộ những bí quyết để trở thành một con người hạnh phúc thật sự”.

Trung Nguyên Legend cũng công bố thêm 5 đầu sách mới trong số hơn 100 đầu sách quý thuộc “Tủ sách nền tảng đổi đời” cũng như chuẩn bị triển khai Tủ sách khởi nghiệp dành cho Thanh Niên trong hành trình 5 năm tới. Tủ sách nền tảng đổi đời thấm đẫm tư duy biện chứng, tuần hoàn liên thông từ lập thuyết đến thực hành, hợp nhất tinh hoa trong 12 lĩnh vực căn bản nhất: Huyền học, Triết học, Khoa học, Đạo đức học, Nghệ thuật, Mỹ học, Tâm lý học, Xã hội học, Chính trị học, Kinh tài học, Y học, Võ học.

{keywords}
 

 

“Hành trình từ Trái tim - Hành trình Lập chí Vĩ đại - Khởi nghiệp Kiến quốc cho 30 triệu Thanh niên Việt” do Tập đoàn Trung Nguyên Legend khởi xướng từ năm 2012 đến nay nhằm nhằm kiến tạo Khát vọng lớn, Chí cả vĩ đại cho thế hệ Thanh niên Việt Nam; xây dựng Trí huệ và sự Minh triết cho 30 triệu Thanh niên Việt thông qua việc trao tặng hàng chục triệu cuốn sách đổi đời tới thanh niên Việt để có sức mạnh tri thức, từ đó chuyển hóa thành sức mạnh vật chất và thể chất, tạo nên sức mạnh của quốc gia. 

Trong 5 năm tới (2018-2023), Tập đoàn Trung Nguyên Legend mong có trên 200 triệu cuốn sách quý; nguồn lực chi phí cần huy động gần 5 tỷ USD. Đây cũng là hành trình dài hạn rất cần sự chung sức đồng lòng của cộng đồng, của các Mạnh thường quân và các tổ chức doanh nghiệp khác.

Ảnh TNG

Doãn Phong