Nếu kết bạn với ai đó trên Facebook, điều đó thường đồng nghĩa với việc bạn thực sự quan tâm đến những gì họ trải nghiệm và chia sẻ trên mạng xã hội. Song, bạn cũng đồng thời phải đối mặt với nguy cơ xuất hiện tràn lan, dồn dập của những bức ảnh "tự sướng" (selfie) lặp đi lặp lại đến nhàm chán và gây khó chịu từ ai đó.

{keywords}

Bạn có thể không muốn mạnh tay "unfriend" ai đó, nhưng cũng quá ngán ngẩm với việc bị họ "dội bom" ảnh selfie. May mắn là, Facebook vừa mang tới cho bạn một giải pháp: tùy chọn "Snooze" mới. Tính năng này có thể được sử dụng để giấu các bài đăng của một người cụ thể nào đó trong vòng 1 tháng.

Trước đây, Facebook từng đề cập tới khả năng ẩn bài đăng từ đối tượng bất kỳ trong danh sách bạn bè của người dùng. Một số người dùng Facebook đã sớm được trải nghiệm tính năng này trong các cuộc thử nghiệm vài tháng trở lại đây. Tuy nhiên, mạng xã hội lớn nhất hành tinh hiện bắt đầu hỗ trợ tính năng Snooze tới mọi người dùng.

Trong bài viết giới thiệu về tính năng mới, Facebook giải thích:

"Đang nhìn thấy quá nhiều ảnh đăng về chú mèo mới của ông chú? Một người bạn đang dội bom bằng vô số các bức ảnh chụp món mì sợi khô trong chuyên thăm Nhật của cô ấy? Hóa ra, bạn không phải là trường hợp cá biệt. Chúng tôi nghe thấy nhiều người nói rằng, họ muốn có thêm lựa chọn để quyết định thứ muốn nhìn thấy trên News Feed và khi nào họ nhìn thấy nó. Với Snooze, bạn sẽ không phải bỏ theo dõi hay ngừng kết bạn vĩnh viễn. Thay vào đó, bạn chỉ cần dừng nhìn thấy bài đăng của họ trong một khoảng thời gian ngắn. Với các cá nhân, các trang Fanpage, tổ chức hay nhóm bị bạn đưa vào danh sách kích hoạt Snooze, bạn sẽ không nhận được bất kỳ thông báo nào về hoạt động mới của họ trên Facebook nữa. Bạn sẽ được cảnh báo trước khi thời gian 'tạm dừng' này chuẩn bị kết thúc và có thể xóa bỏ cài đặt Snooze bất kỳ lúc nào".

Từ tuần này, người dùng Facebook có thể nhìn thấy tùy chọn Snooze ở phần trên cùng, bên phải menu xổ dọc của một bài đăng. Sau khi kích hoạt tính năng, bạn sẽ không nhìn thấy nội dung chia sẻ từ cá nhân, Fanpage hay nhóm đó nữa cho tới khi hết 30 ngày.

Tuấn Anh (Theo Beta News)

Facebook thừa nhận mặt trái cuộc sống ảo trên mạng xã hội

Facebook thừa nhận mặt trái cuộc sống ảo trên mạng xã hội

Mặt trái của sống ảo một lần nữa hiện rõ khi Facebook, trang mạng xã hội hàng đầu thế giới, thừa nhận tác động tiêu cực của nó.

Truyền thông thế giới đồng loạt yêu cầu Facebook, Google trả tiền

Truyền thông thế giới đồng loạt yêu cầu Facebook, Google trả tiền

Nhiều cơ quan truyền thông lớn thế giới vừa đồng loạt yêu cầu Facebook và Google phải trả tiền cho tin tức giá trị mà hai kênh thông tin này tổng hợp lại.

Sự kiện nào được quan tâm nhất trên Facebook năm 2017?

Sự kiện nào được quan tâm nhất trên Facebook năm 2017?

Theo thông lệ hàng năm, Facebook vừa công bố báo cáo tổng kết năm 2017, trong đó thống kê các chủ đề được quan tâm nhất trên mạng xã hội này suốt 12 tháng qua.

Facebook có phiên bản chát chít dành riêng cho trẻ nhỏ

Facebook có phiên bản chát chít dành riêng cho trẻ nhỏ

Facebook vừa ra mắt ứng dụng tin nhắn Messenger Kids dành cho trẻ nhỏ. Đây là lần đầu tiên Facebook chính thức cho phép trẻ dưới 13 tuổi được tham gia vào mạng xã hội này.

Australia điều tra Google, Facebook

Australia điều tra Google, Facebook

Chính phủ Australia muốn xác định xem liệu các công ty Internet lớn như Facebook, Google có gây tổn hại đến lĩnh vực truyền thông ở nước này hay không.

Cặp sinh đôi kiện tỉ phú Facebook thành tỉ phú bitcoin

Cặp sinh đôi kiện tỉ phú Facebook thành tỉ phú bitcoin

Số tiền Facebook dàn xếp với anh em sinh đôi người Mỹ đã biến họ thành tỉ phú đồng tiền ảo bitcoin.

Game xếp hình huyền thoại vừa có mặt trên Facebook Messenger

Game xếp hình huyền thoại vừa có mặt trên Facebook Messenger

Trò chơi xếp hình nổ tiếng Tetris đã xuất hiện trên nền tảng tin nhắn Facebook Messenger.

Facebook thử nghiệm tính năng đăng nhập bằng ảnh selfie

Facebook thử nghiệm tính năng đăng nhập bằng ảnh selfie

Facebook đang thử nghiệm tính năng đăng nhập bằng ảnh selfie, nhiều người dùng đã chia sẻ hình ảnh yêu cầu của tính năng mới trên ứng dụng Facebook.

Cần xem lại quy định đặt máy chủ Google, Facebook tại Việt Nam

Cần xem lại quy định đặt máy chủ Google, Facebook tại Việt Nam

Đây là chia sẻ của Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng trước những tranh cãi xoay quanh dự thảo về Luật An ninh mạng.

Facebook tạo ứng dụng video riêng, cạnh tranh với YouTube

Facebook tạo ứng dụng video riêng, cạnh tranh với YouTube

Facebook đang cố gắng tạo ra một mạng video của riêng mình nhằm thu hút người dùng của Youtube.

Người dùng Facebook có thể không xóa được bài đăng nữa

Người dùng Facebook có thể không xóa được bài đăng nữa

Trên phiên bản web, người dùng không còn được cung cấp tùy chọn xóa bài đăng nữa. Trong khi đó, ứng dụng Facebook trên mobile vẫn còn mục này.

Mạng xã hội Trung Quốc sắp vượt Facebook về giá trị vốn hóa

Mạng xã hội Trung Quốc sắp vượt Facebook về giá trị vốn hóa

Mạng xã hội Facebook hiện có khoảng 2 tỷ người sử dụng trên toàn cầu. Trong khi đó, Tencent sở hữu WeChat, mạng xã hội có hơn 1 tỷ người sử dụng, chủ yếu ở Trung Quốc.

Israel chuẩn bị thu thuế của Facebook, Google

Israel chuẩn bị thu thuế của Facebook, Google

Israel đang chuẩn bị các hồ sơ thuế trong vòng 1 năm trở lại đây để gửi tới các công ty Internet đa quốc gia là Google và Facebook, theo Reuters.

Cựu chủ tịch Facebook chỉ trích mạng xã hội

Cựu chủ tịch Facebook chỉ trích mạng xã hội

Cựu chủ tịch Facebook Sean Parker vừa công khai lên tiếng chỉ trích công ty cũ cũng như bày tỏ sự quan ngại về mạng xã hội này trong một cuộc phỏng vấn mới.

Facebook muốn thu thập ảnh nude để ngăn phát tán video tế nhị

Facebook muốn thu thập ảnh nude để ngăn phát tán video tế nhị

Hành động này được miêu tả sẽ giúp người dùng tránh cảnh bị phát tán video tế nhị bởi kẻ xấu hoặc người yêu cũ.

Người dùng phẫn nộ vì thử nghiệm tin giả của Facebook

Người dùng phẫn nộ vì thử nghiệm tin giả của Facebook

Một cuộc thử nghiệm của Facebook với các bình luận chứa từ "fake" (giả mạo) trên đầu bảng tin đã vấp phải sự chỉ trích của nhiều người dùng.

Facebook lãi 4,7 tỉ USD chỉ trong vòng 3 tháng

Facebook lãi 4,7 tỉ USD chỉ trong vòng 3 tháng

Facebook vừa thông báo đạt tổng doanh thu và lợi nhuận kỷ lục trong quý 3/2017, bất chấp cuộc điều tra đang tiếp diễn nhằm xác thực cáo buộc Nga đã sử dụng mạng xã hội này để can thiệp vào cuộc tổng tuyển cử Mỹ năm 2016.

Thủ đoạn bôi xấu cá nhân bằng quảng cáo Facebook

Thủ đoạn bôi xấu cá nhân bằng quảng cáo Facebook

Kẻ xấu đã lợi dụng cơ chế hậu kiểm nội dung quảng cáo của Facebook để biến thành công cụ phát tán những thông tin vu khống, bịa đặt, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người.

Facebook và iPhone thông đồng lấy trộm thông tin từ người dùng

Facebook và iPhone thông đồng lấy trộm thông tin từ người dùng

Ít ai ngờ rằng, những quảng cáo vô tình trên Facebook là có chủ ý. Khi mà điện thoại đã lén nghe trộm cuộc nói chuyện của người dùng, sau đó bán thông tin lại cho Facebook để làm quảng cáo trên trang cá nhân của chính bạn.