Một công ty khởi nghiệp ở Thung lũng Silicon tuyên bố vừa chế tạo sạc không dây đầu tiên trên thế giới, có thể cung cấp điện năng cho các thiết bị từ cách xa tới 30 cm mà không cần thêm dây nối hoặc đế sạc.

{keywords}

Hai nhà đồng sáng chế Lixin Shi và John MacDonald bên sản phẩm "bình" sạc không dây Pi. Ảnh: Daily Mail


Sản phẩm sạc không dây của hãng tân binh Pi sở hữu kích cỡ tương đương một bình hoa cỡ nhỏ đặt trên bàn. Nó vận hành nhờ công nghệ sạc tiêu chuẩn đang được sử dụng trong các smartphone Android hoặc iOS sở hữu tinh năng sạc không dây.

Tuy nhiên, thay vì các dây nối hoặc đế sạc, "bình" sạc Pi cung cấp điện năng cho các smartphone thông qua sóng từ.

Theo Lixin Shi, lãnh đạo mảng công nghệ của công ty Pi, người đồng sáng chế "bình" sạc với John MacDonald, từ trường là phương tiện lý tưởng để cấp phát năng lượng an toàn cho các thiết bị điện tử di động. Điểm mấu chốt là phải tìm ra cách uốn cong các sóng từ để tiếp cận các smartphone.

"Phần khó nhất là khám phá ra cách khiến sạc bằng sóng từ trở nên linh hoạt hơn, hỗ trợ được nhiều thiết bị cùng lúc và phục vụ được nhiều mục đích khác nhau. Chúng tôi đã mất hơn một năm để hoàn thành thuật toán giúp hiện thực hóa mục tiêu này", anh Shi nói.

Shi và MacDonald cùng tốt nghiệp Viện công nghệ Massachusetts (Mỹ) và bắt đầu cộng tác thực hiện dự án sạc không dây cách đây khoảng 3 năm rưỡi. Cả hai đã tìm ra cách định hướng từ trường để năng lượng có thể chuyển tới các smartphone ở trong vòng bán kính 30 cm so với bình sạc.

{keywords}

Theo nhà sáng chế MacDonald, từ trường của sạc Pi tương đối yếu, kém xa mức được sử dụng trong các thiết bị soi chụp y tế, nhưng chúng vẫn cho phép các thiết bị sạc với tốc độ tối đa. Nếu bình sạc được đặt gần những người đang làm việc cùng nhau, nó có thể sạc không dây cho cùng lúc nhiều thiết bị smartphone và máy tính bảng.

Các nhà đồng sáng lập Pi đã quyên được hơn 3,5 triệu USD tiền đầu tư thông qua đối tác quản lý SoftTech VC Jean-Francois Clavier. MacDonald cam kết, sản phẩm bình sạc sẽ bắt đầu được xuất xưởng vào năm tới, với giá lên kế dưới 200 USD.

Tuấn Anh (Theo Daily Mail)