iOS 7 có chức năng lưu lại tất cả những địa điểm đã từng tới.

Hệ điều hành iOS 7 mới nhất của Apple được bổ sung thêm rất nhiều tính năng mới, nhưng trong đó cũng không ít tính năng có thể khiến người dùng "dở khóc dở cười".

{keywords}

Một trong những tính năng mới là Frequent Locations, cho phép thiết bị lưu lại những địa điểm bạn đã từng tới. Điều đáng nói là không chỉ lưu địa điểm mà nó có thể chỉ rõ từng giờ, từng phút bạn đến và đi. Nếu trong trường hợp bạn đi đến những địa điểm "mật" nhưng vô tình bị người khác cầm điện thoại và họ sẽ biết toàn bộ thông tin cũng như thời gian địa điểm bạn đã từng tới.

Để tắt chức năng này, bạn truy cập Settings => Privacy => Location Services

{keywords}

Tiếp đó chọn System Services => Frequent Locations

{keywords}

Gạt để tắt chức năng.

{keywords}

Tính năng Frequent Locations giúp chúng ta ghi nhớ lại những nơi mình đã đi qua, đặc biệt hữu ích trong những chuyến đi chơi, đi phượt hay du lịch dài ngày. Tuy nhiên lại làm hao pin vì phải dùng kết nối Internet liên tục. Ngoài ra, việc dùng dữ liệu bản đồ của Apple Maps chứ không phải Google gây khó khăn cho người dùng khi không thể bấm vào bản đồ để xem lớn hơn, dữ liệu bản đồ của Apple không đầy đủ nên nhiều nơi không hiện tên đường một cách cụ thể.

(Theo Trí thức trẻ)