Một nhóm gồm 10 thành viên chuyên đánh cắp mã thẻ tín dụng tại cây ATM và trạm xăng ở Mỹ đã bị kết án tổng cộng 30 năm tù.

Nhóm này cài đặt thiết bị trộm mã thẻ tại các địa điểm trên, đánh cắp thông tin thẻ tín dụng của hàng nghìn người.

Hai trong số những kẻ bị kết án chưa bị bắt và đang bị truy nã. Nhóm tội phạm chủ yếu hoạt động tại Ohio và bốn bang khác, nhắm chủ yếu tới các trạm xăng thanh toán bằng thẻ tín dụng, chưởng lý Justin E. Herdman cho biết.

{keywords}
Tin tặc đánh cắp mã thẻ tín dụng hàng nghìn người

“Sau khi lấy được thông tin nạn nhân, chúng sẽ làm thẻ giả để rút tiền. Ngoài ra, chúng còn làm thẻ tín dụng giả mạo để mua hàng hóa trên mạng hoặc bán dưới dạng quà tặng”, cơ quan điều tra Mỹ cho obiết.

Vụ án trên là kết quả phối hợp giữa FBI, Mật vụ Mỹ và cảnh sát địa phương. Nhóm tội phạm thường xuyên di chuyển từ bang này sang bang khác để lắp thiết bị trộm thông tin thẻ tín dụng, theo thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp Mỹ.

Các thiết bị đọc lén của nhóm tội phạm được tìm thấy tại nhiều địa điểm, từ Rocky River, Solon, Stow, Hudson, Fairview Park và Medina tới Cleveland, Canton, Cuyahoga Falls, Norton và Austintown.

Một tuần trước đây, Mật vụ Mỹ tuyên bố thực thi chiến dịch truy quét có tên "Operation Deep Impact" nhằm đập tan các nhóm trộm thông tin thẻ tín dụng tại các trạm xăng trên khắp nước Mỹ.

Nguyễn Minh (theo Softpedia)

Tiết lộ cách Nga chống rò rỉ dữ liệu trong Quân đội

Tiết lộ cách Nga chống rò rỉ dữ liệu trong Quân đội

Bộ Quốc phòng Nga tiếp tục thắt chặt các quy tắc làm việc với thông tin kỹ thuật số có chứa thông tin bí mật, theo Izvestia.

Google bị cáo buộc theo dõi hoạt động của hàng triệu người dùng

Google bị cáo buộc theo dõi hoạt động của hàng triệu người dùng

Cơ quan đại diện quyền lợi người tiêu dùng 7 nước châu Âu đã cùng gửi đơn khiếu nại lên chính phủ các nước này tố cáo Google bí mật theo dõi các hoạt động di chuyển của người dùng.

Lật tẩy thủ đoạn lừa đảo tín dụng tinh vi bằng… Google Maps

Lật tẩy thủ đoạn lừa đảo tín dụng tinh vi bằng… Google Maps

Trang tin tức The Hindu đã ghi nhận một loạt vụ lừa đảo tín dụng tại Ấn Độ thông qua lỗ hổng của Google Maps.