Với số tiền kiếm được 233 tỉ USD năm 2015, Apple giàu ngang ngửa quốc gia có GDP cao thứ 42 thế giới, cao hơn cả Phần Lan (231 tỉ USD).

{keywords}

Năm ngoái, chỉ riêng mảng kinh doanh iPhone cũng mang lại cho Apple 154 tỉ USD, tương đương GDP của quốc gia giàu thứ 56 thế giới, chỉ sau nước giàu mỏ Iraq (GDP: 165 tỉ USD). Kể cả mảng iPhone có vấn đề gì đi chăng nữa thì các mảng kinh doanh khác của Apple vẫn đảm bảo cho hãng này phát triển tốt.

Và như vậy, Apple đang nghiễm nhiên đánh bại GDP của nhiều quốc gia trong top 50 nước giàu nhất thế giới, vượt mặt cả Ireland, Bồ Đào Nha và Qatar.

So với những hãng công nghệ khác, doanh thu của Apple vượt xa rất nhiều. Năm 2015, doanh thu của Amazon và Microsoft ngang ngửa nhau – 93 tỉ USD, Google – 66 tỉ USD và Facebook – 12,5 tỉ USD.

Apple hiện đang được xem là hãng công nghệ sáng tạo nhất thế giới với nhiều sản phẩm ăn khách như máy tính cá nhân, điện thoại di động và máy tính bảng.

Nguyễn Minh