Ngày 7/4, kênh truyền hình CNN dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết tin tặc Nga đã xâm nhập vào các bộ phận nhạy cảm trong hệ thống máy tính của Nhà Trắng.

{keywords}

Tuy nhiên, Người phát ngôn Nhà Trắng Mark Stroh nhấn mạnh: “Thông tin này không nói đến một sự kiện mới. Nó đồn đoán về đối tượng thực hiện hoạt động gây quan ngại liên quan đến mạng lưới máy tính mà Nhà Trắng tiết lộ hồi năm ngoái. Bất cứ hoạt động nào như vậy đều được chúng tôi xem xét một cách nghiêm túc. Trong trường hợp này, chúng tôi đã lập tức triển khai các biện pháp nhằm đánh giá và hạn chế tác động của hoạt động đó.”

Theo Reuters, ông Stroh đã từ chối bình luận về việc ai là thủ phạm đứng đằng sau vụ tấn công tin tặc kể trên.

Trong khi đó, Phó Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Ben Rhodes đã từ chối đề cập tới các sự kiện an ninh mạng cụ thể khi xuất hiện trong chương trình ngày 7/4 của CNN, song khẳng định cuộc tấn công mạng hồi năm ngoái không gây nguy hại cho các mạng máy tính mật của Nhà Trắng.

Theo Vietnam+